Tin mới

Kim Jong-un muốn cải thiện và bình thường hóa với các nước từng thù địch

Chủ nhật, 08/05/2016, 08:25 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng nước này sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi chủ quyền bị xâm phạm, đồng thời sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với các quốc gia từng thù địch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng nước này sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi chủ quyền bị xâm phạm, đồng thời sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với các quốc gia từng thù địch.

"Đảng Lao động và chính phủ Triều Tiên sẽ cải thiện và bình thường hóa quan hệ với những nước tôn trọng chủ quyền của mình và thể hiện sự thân thiện, mặc dù họ có thái độ thù địch trước đó", hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim nói trong Đại hội Đảng hôm 7/5.

Ông Kim cũng khẳng định, Triều Tiên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình về không phổ biến vũ khí hạt nhân và phấn đấu chấm dứt sự tích tụ hạt nhân trên thế giới.

Lãnh đạo Triều Tiên Km Jong-un trong Đại hội Đảng. Ảnh: KCNA

"Là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Triều Tiên sẽ không sử dụng vũ khí này trừ chủ quyền của mình bị xâm phạm bởi mọi thế lực thù địch mạnh mẽ bằng vũ khí hạt nhân", ông Kim nói.

Ông Kim cũng kêu gọi cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc bằng cách xóa bỏ sự hiểu lầm và ngờ vực.

"Đảng Lao động và Chính phủ CHDCND Triều Tiên sẽ cải thiện và bình thường hóa quan hệ với những nước tôn trọng chủ quyền của CHDCND Triều Tiên và thân thiện với nó, mặc dù họ đã từng thù địch với nó trong quá khứ".

Đây là Đại hội đảng đầu tiên tại Triều Tiên được tổ chức trong vòng 36 năm qua. Chính phủ Hàn Quốc và các chuyên gia dự đoán, Đại hội lần này được tổ chức nhằm củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news