Tin mới

Lầu Năm Góc kêu gọi quân đội sẵn sàng đối phó với Nga

Thứ năm, 16/10/2014, 16:41 (GMT+7)

Tưởng như quan hệ Mỹ - Nga đang có dấu hiệu ấm lên khi hai ngoại trưởng John Kerry (Mỹ) và Sergei Lavrov (Nga) đang họp bàn tại Paris tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thì tại Mỹ, Lầu Năm Góc lại kếu gọi quân đội phải luôn sẵn sàng để đối phó với Nga.

Tưởng như quan hệ Mỹ - Nga đang có dấu hiệu ấm lên khi hai ngoại trưởng John Kerry (Mỹ) và Sergei Lavrov (Nga) đang họp bàn tại Paris tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thì tại Mỹ, Lầu Năm Góc lại kếu gọi quân đội phải luôn sẵn sàng để đối phó với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 15/10 đã bất ngờ kêu gọi quân đội Mỹ phải luôn sãn sàng "để đối phó" với một nước Nga "xét lại" sở hữu quân đội hiện đại và "nuôi mộng bá quyền tranh chấp với NATO tại châu Âu".

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel kêu gọi quân đội sẵn sàng đối phó với Nga

"Những đòi hỏi đối với quân đội sẽ ngày càng đa dạng và phức tạp trong tương lai. Các mối đe dọa từ khủng bố và phiến quân sẽ là vấn đề với chúng ta trong một thời gian dài. Nhưng chúng ta cũng phải đối phó với một nước Nga xét lại với quân đội hiện đại và có khả năng đe dọa trực diện trước cửa ngõ NATO", ông Hagel tuyên bố với rất nhiều người tại một hội nghị của quân đội Mỹ ở Washington.

Ông Hagel cho biết, hiện 80.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tại khu vực Thái Bình Dương và 40.000 quân tại bộ tư lệnh trung tâm. Một đội quân 28.000 người được triển khai ở châu Âu, cũng như hàng ngàn lính ở châu Phi và Nam Mỹ. 

Trong khi đó, sau cuộc họp kéo dài 3 giờ tại Paris của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Washington và Moscow cam kết sẽ nối lại hợp tác an ninh, điều này đặt cơ sở ngăn chặn các rạn nứt vốn xuất hiện từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Cả hai đã thống nhất sẽ hợp tác để chia sẻ thông tin tình báo trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo.

 

 

Yên Yên (Nguồn: Itar Tass)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news