Tin mới

Lịch thi đấu dày đặc của các ĐT Việt Nam đề nặng lên vai thầy Park về cuối năm

Thứ sáu, 01/10/2021, 09:29 (GMT+7)

Trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ bây giờ cho đến hết năm 2021, HLV Park Hang Seo và các ĐT Việt Nam sẽ trải qua tới 3 đấu trường quan trọng

Bóng đá Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển rất nhanh, bởi vậy với vị thế mới của mình ở đấu trường khu vực và quốc tế, HLV Park và LĐBĐ Việt Nam đều đặt ra những mục tiêu cao nhất với tất cả các đấu trường sắp tới.

Trước mắt, chỉ trong một tuần tới, ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở lượt trận thứ 2, với các trận đấu làm khách của Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10). Đây là mục tiêu được HLV Park ưu tiên hàng đầu bởi đó là đẳng cấp cao nhất mà bóng đá Việt Nam có thể đạt đến từ trước tới nay.

Việc được cọ xát học hỏi từ các đội bóng hàng đầu của Châu Á ở đẳng cấp World Cup, sẽ là bước đệm để bóng đá nước nhà ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐTQG Việt Nam - Ảnh: Sport5
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐTQG Việt Nam - Ảnh: Sport5

Ngay sau 2 lượt trận tại vòng loại World Cup 2022, bản thân thầy Park và 5 tuyển thủ ĐTQG sẽ hội quân cùng với ĐT U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 31/10. 5 tuyển thủ đã tập luyện chung với ĐTQG trong suốt gần 1 tháng qua bao gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và ba hậu vệ gồm Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh.

Như vậy là riêng thầy Park và 5 cầu thủ nói trên sẽ có khoảng 2 tuần để quay lại tập luyện cùng với ĐT U23 Việt Nam, đã được trợ lý Kim Han Yoon trực tiếp chỉ đạo lên đường sang UAE từ ngày 8/10 để chuẩn bị cho giải đấu.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 của ĐT U23 Việt Nam - Ảnh: VFF
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 của ĐT U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

Sau vòng loại giải U23 châu Á, thật may cho các tuyển thủ trẻ của chúng ta khi SEA Games 2021 đã phải tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh phức tạp tại Đông Nam Á, nếu không ĐT U23 Việt Nam và thầy Park sẽ gần như ngay lập tức bước vào khoảng 5 – 6 trận đấu ở môn bóng đá nam của SEA Games.

Đầu tháng 11, ông Park lại quay trở lại Việt Nam cùng ĐTQG để chuẩn bị cho 2 lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là các trận đấu cực kỳ khó khăn trước ĐT Nhật Bản (ngày 11/11) và ĐT Saudi Arabia (ngày 16/11) đều trên sân nhà.

Chưa hết, đến đầu tháng 12, HLV người Hàn Quốc và ĐTQG Việt Nam sẽ hành quân đến Singapore để bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á. Theo lịch thi đấu, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Nếu tiến sâu đến trận chung kết, ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua thêm 6 trận đấu nữa trong giai đoạn này.

Lịch thi đấu AFF Cup 2020 của ĐTQG Việt Nam - Ảnh: Bongda24h
Lịch thi đấu AFF Cup 2020 của ĐTQG Việt Nam - Ảnh: Bongda24h

Như vậy, tổng cộng từ tháng ngày 7/10/2021 đến hết ngày 1/1/2022, HLV Park và các ĐT Việt Nam sẽ trải qua tổng cộng tối đa là 13 trận đấu. Nếu SEA Games năm nay không được hoãn lại, con số có thể lên tới 19 trận. Đây quả là một lịch làm việc dày đặc với HLV Park Hang Seo với trọng trách rất lớn ở các đấu trường đều rất quan trọng từ khu vực cho tới thế giới.

Ngoài thành tích của ĐTQG, người hâm mộ cũng sẽ kỳ vọng nhiều vào tài năng của HLV Park để giúp cho lứa U23 có thể tiếp bước thành công của các bậc đàn anh, và duy trì tính kế thừa cho giai đoạn phát triển được đánh giá là hoàng kim của bóng đá Việt Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news