Tin mới

Mỹ đe chiến tranh nếu Trung Quốc cố xây đảo nhân tạo trên Biển Đông

Thứ sáu, 25/03/2016, 15:40 (GMT+7)

Ngày 23/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh cáo, nếu Trung Quốc tiếp tục cố gắng bồi đắp, xây đảo trái phép tại bãi cạn Scarborough (trên Biển Đông), Mỹ sẽ đáp trả bằng các hành động quân sự. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những dấu hiệu về việc thăm dò, đo đạc của tàu chiến mặt nước Trung Quốc tại bãi cạn nói trên đăng có chiều hướng gia tăng

Ngày 23/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh cáo, nếu Trung Quốc tiếp tục cố gắng bồi đắp, xây đảo trái phép tại bãi cạn Scarborough (trên Biển Đông), Mỹ sẽ đáp trả bằng các hành động quân sự. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những dấu hiệu về việc thăm dò, đo đạc của tàu chiến mặt nước Trung Quốc tại bãi cạn nói trên đăng có chiều hướng gia tăng

Ông Carter còn cho biết, mục tiêu quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc sẽ không bao giờ thành công

Ông nhấn mạnh:"Mỹ quan ngại sâu sắc trước vấn đề này. Hành vi này sẽ khiến ta phải có những phản ứng về mặt quân sự." Do đó, nếu tiếp tục hành động như vậy, Trung Quốc chỉ có "chuốc họa vào thân", tự cô lập chính mình. Không ai mong muốn điều này xảy ra, nhưng các nước cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Tàu Trung Quốc ngang nhiên tuần hành trái phép trên Biển Đông.

Vào tuần trước, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ-đô đốc John M.Richardson cho biết, quân đội Mỹ trinh sát và có thông tin hoạt động của tàu chiến mặt nước cũng như công tác đo đạc, thăm dò của Trung Quốc tại bãi cạn đang có xu hướng gia tăng. Mỹ cũng lo ngại rằng, bước tiếp theo của kế hoạch có thể là Trung Quốc sẽ bồi lấp xây dựng trái phép và phi quân sự hóa vùng biển này

Trước đó, vào tháng 1/2016, Thượng tướng Harry Harris cảnh báo, Trung Quốc sẽ kiểm soát cả khu vực Biển Đông nếu hoạt động lấp biển xây đảo và quân sự hóa ra bãi cạn Scarborough hoàn thành vào năm 2020.

Bãi cạn Scarborough cách bờ biển phía Tây của Philippines chỉ khoảng 100 hải lý, nhưng cách bờ biển phía Nam của Trung Quốc rất xa – lên tới vài trăm hải lý.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news