Tin mới

Mỹ điều tàu ngầm mang tên lửa tới bán đảo Triều Tiên

Thứ tư, 07/06/2017, 09:31 (GMT+7)

Mỹ vừa triển khai tàu ngầm mang tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm Harpoon tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng khu vực tăng cao sau những vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng.

Mỹ vừa triển khai tàu ngầm mang tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm Harpoon tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng khu vực tăng cao sau những vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng.

Yonhap đưa tin, hôm 6/6, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Cheyenne đã tới thành phố cảng Busan, cách Seoul 450 km. Một quan chức hải quân Hàn Quốc cho biết hiện tàu ngầm USS Cheyenne chưa có kế hoạch tham gia bất cứ hoạt động quân sự chung nào với Hàn Quốc.

Chuyến thăm của tàu ngầm Mỹ diễn ra giữa lúc căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng do Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo.

Tàu ngầm USS Cheyenne cập cảng Busan. Ảnh: Yonhap

Tàu ngầm USS Cheyenne nặng 6.900 tấn, dài 110, 3 m và được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk với phạm vi tấn công khoảng 3.100km và tên lửa chống hạm Harpoon với tầm bắn khoảng 130 km. Tàu chính thức hoạt động năm 1996, đóng quân tại Trân Châu Cảng từ năm 1998.

Trước đó, Mỹ đã đưa các nhóm tàu sân bay tác chiến USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz tới gần bán đảo Triều Tiên.

Hai cụm tàu tác chiến USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan đã tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ biển của Tokyo sau khi Triều Tiên phóng tên lửa 3 lần trong 3 tuần liên tiếp.

USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, tuy nhiên tàu sân bay USS Nimitz lại được đưa đến theo dõi các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và ở Biển Đông.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán đảo