Tin mới

Mỹ bắt đầu cân nhắc các biện pháp quân sự nhằm vào Triều Tiên

Thứ sáu, 14/04/2017, 11:40 (GMT+7)

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình báo nước này nói rằng, Washington có thể tiến hành cuộc tấn công dự phòng vào Triều Tiên để ngăn chặn thử nghiệm hạt nhân.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình báo nước này nói rằng, Washington có thể tiến hành cuộc tấn công dự phòng vào Triều Tiên để ngăn chặn thử nghiệm hạt nhân.

Kênh truyền hình NBC News dẫn lời nguồn trong Cơ quan tình báo Mỹ cho biết, tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện thử nghiệm hạt nhân vào cuối tuần này. Mỹ bố trí những tàu khu trục chiến đấu được trang bị với tên lửa Tomahawk chỉ ở 300 km cách vị trí có thể thực hiện thử nghiệm hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng Mỹ sẵn sàng tác động tới Triều Tiên bằng mọi phương pháp.

Nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Carl Vinson dẫn đầu của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters về khả năng một vụ tấn công vào Triều Tiên, Lầu Năm Góc nói họ luôn luôn xem xét mọi loaị khả năng.

"Lầu Năm Góc luôn luôn xem xét mọi loaị khả năng tác động đối với Triều Tiên trong tình huống bất ngờ", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White nói, nhấn mạnh rằng Mỹ xác nhận điều cam kết của mình về bảo vệ đồng mình.

Hôm nay, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cũng xác nhận Washington đang đánh giá về các biện pháp quân sự nhằm đáp trả các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Quan chức trên cũng cho rằng một vụ thử nghiệm gây hấn tiếp theo từ Triều Tiên chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một cố vấn về Chính sách đối ngoại của Nhà Trắng cho biết Mỹ đã sẵn sàng đối phó với mối đe dọa an ninh này.

"Mỹ đã bắt đầu đánh giá các lựa chọn quân sự", cố vấn Mỹ khẳng định.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news