Tin mới

NASA cảnh báo 5 tiểu hành tinh nguy hiểm nhất hệ mặt trời có nguy cơ đâm vào Trái đất

Thứ tư, 03/01/2024, 14:55 (GMT+7)

Những tiểu hành tinh nào có nguy cơ va vào Trái đất lớn nhất, khả năng xảy ra va chạm là bao nhiêu và những vụ va chạm như vậy có sức tàn phá như thế nào?

5 tiểu hành tinh gần Trái đất có thể gây ra thiệt hại đáng kinh ngạc (Ảnh: Getty Images)
5 tiểu hành tinh gần Trái đất có thể gây ra thiệt hại đáng kinh ngạc (Ảnh: Getty Images)

Khoảng 66 triệu năm trước, Trái đất đã bị một tiểu hành tinh có kích thước bằng cả một thành phố tấn công. Vụ va chạm giải phóng năng lượng tương đương với vụ nổ 72 nghìn tỷ tấn (65 tấn) thuốc nổ TNT, tạo thành một vết nứt rộng 100 dặm (180 km) ở khu vực ngày nay là Bán đảo Yucatán của Mexico.

Tác động khét tiếng nhất của tiểu hành tinh này, được đặt tên là vật va chạm Chicxulub, là cái chết của loài khủng long nonavian cùng với khoảng 3/4 loài trên Trái đất trong một sự kiện được gọi là sự tuyệt chủng kỷ Phấn trắng-Cổ sinh.

Trong nỗ lực ngăn chặn những vụ va chạm thảm khốc tương tự, Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) của NASA vận hành hệ thống giám sát tác động Sentry, hệ thống này liên tục thực hiện các phân tích dài hạn về quỹ đạo có thể có trong tương lai của các tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm. Dưới đây là năm tiểu hành tinh gây nguy hiểm lớn nhất cho Trái đất. Tuy nhiên, có thể còn có những kẻ khác ẩn nấp đằng sau ánh sáng chói lóa của mặt trời mà chúng ta có thể không biết.

1. Bennu

Hình ảnh tiểu hành tinh Bennu phóng các hạt ra khỏi bề mặt của nó vào ngày 6 tháng 1 năm 2019 được tạo ra bằng cách kết hợp hai hình ảnh được chụp bởi thiết bị chụp ảnh NavCam 1 trên tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA: một hình ảnh phơi sáng ngắn, hiển thị rõ ràng tiểu hành tinh và một hình ảnh dài - hình ảnh phơi sáng (năm giây), hiển thị rõ ràng các hạt. Tiểu hành tinh Bennu, được nhìn thấy vào ngày 6 tháng 1 năm 2019, bởi tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA. (Ảnh: NASA / JPL)
Hình ảnh tiểu hành tinh Bennu phóng các hạt ra khỏi bề mặt của nó vào ngày 6 tháng 1 năm 2019 được tạo ra bằng cách kết hợp hai hình ảnh được chụp bởi thiết bị chụp ảnh NavCam 1 trên tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA: một hình ảnh phơi sáng ngắn, hiển thị rõ ràng tiểu hành tinh và một hình ảnh dài - hình ảnh phơi sáng (năm giây), hiển thị rõ ràng các hạt. Tiểu hành tinh Bennu, được nhìn thấy vào ngày 6 tháng 1 năm 2019, bởi tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA. (Ảnh: NASA / JPL)

Kích thước: 0,30 dặm (0,49 km)

Khối lượng: 74 triệu tấn (67 triệu tấn)

Được phát hiện vào tháng 9 năm 1999 và được chỉ định chính thức là "101955 Bennu (1999 RQ36)", tiểu hành tinh gần Trái đất Bennu hiện có nguy cơ tác động lớn nhất đến hành tinh của chúng ta - nhưng may mắn thay, không phải trong một thời gian nữa. Các nhà khoa học của NASA tính toán rằng khi Bennu tiếp cận gần Trái đất vào ngày 24 tháng 9 năm 2182, có 0,037% - hoặc 1 trên 2.700 - khả năng tiểu hành tinh sẽ tấn công hành tinh của chúng ta.

Để chuẩn bị cho điều này, các nhà khoa học đang tìm hiểu nhiều nhất có thể về tiểu hành tinh giàu carbon này, được cho là đã tách ra khỏi một tiểu hành tinh lớn hơn từ 2 tỷ đến 700 triệu năm trước. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2023, tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA đã đưa một mẫu Bennu về Trái đất và tảng đá vũ trụ sẽ được các nhóm nghiên cứu trên toàn cầu phân tích.

Nếu Bennu va chạm với Trái đất, nó sẽ giải phóng năng lượng tương đương vụ nổ 1,4 tỷ tấn thuốc nổ TNT, gây ra sự hủy diệt trong khu vực nhưng không có khả năng gây ra sự tàn phá toàn cầu. Nếu nó tác động đến một khu vực đông dân cư, Bennu có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng.

2. 29075 (1950 DA)

Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 29075 (1950 DA), cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)
Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 29075 (1950 DA), cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)

Kích thước: 0,81 dặm (1,3 km)

Khối lượng: 78 triệu tấn (71 tấn)

Vật thể nguy hiểm thứ hai là tiểu hành tinh 29075 (1950 DA), bị mất tích sau lần phát hiện đầu tiên vào tháng 2 năm 1950 và được phát hiện lại 50 năm sau đó. 1950 DA được cho là một tiểu hành tinh chứa nhiều đống đổ nát có hàm lượng sắt-niken cao. Hiện tại, 1950 DA có 0,0029% - hay 1 trên 34.500 - cơ hội tác động đến Trái đất vào ngày 16 tháng 3 năm 2880.

Nếu 1950 DA va vào Trái đất, nó sẽ giải phóng năng lượng tương đương 75 tỷ tấn TNT - đủ để gây ra thảm họa toàn cầu có khả năng quét sạch loài người.

3. 2023 TL4

Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 2023 TL4, cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)
Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 2023 TL4, cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)

Kích thước: 0,20 dặm (0,33 km)

Khối lượng: 47 triệu tấn (43 triệu tấn)

2023 TL4, được phát hiện vào năm 2023, cho thấy một vật thể không gian mới được phát hiện có thể ngay lập tức trở thành một trong những tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cao nhất. Từ các quan sát được thu thập từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, các nhà thiên văn học tính toán rằng 2023 TL4 có 0,00055% - hoặc 1 trên 181.000 - cơ hội tấn công Trái đất vào ngày 10 tháng 10 năm 2119. Nếu một tác động như vậy xảy ra, 2023 TL4 sẽ giải phóng năng lượng tương đương với vụ nổ của 7,5 tỷ tấn thuốc nổ TNT.

4. FT3 2007

Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 2007 FT3, cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)
Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 2007 FT3, cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)

Kích thước: 0,21 dặm (0,34 km)

Khối lượng: 54 triệu tấn (49 triệu tấn)

2007 FT3 được định nghĩa là một "tiểu hành tinh bị mất tích" vì các nhà thiên văn học đã không nhìn thấy nó kể từ năm 2007. Quỹ đạo của vật thể này hiện không bị hạn chế nhiều, nhưng NASA dự đoán rằng tiểu hành tinh này có 0,0000096% - hay 1 trên 10 triệu - khả năng va chạm với chúng ta. hành tinh vào ngày 3 tháng 3 năm 2030. Tiểu hành tinh này có xác suất thấp hơn một chút là 0,0000087% - hoặc 1 trên 11,5 triệu - cơ hội tấn công Trái đất vào ngày 5 tháng 10 năm 2024.

Nếu tác động như vậy xảy ra vào năm 2024 hoặc 2030, FT3 sẽ giải phóng năng lượng tương đương với vụ nổ 2,6 tỷ tấn TNT - đủ để gây ra thiệt hại lớn cho khu vực nhưng không gây ra thảm họa toàn cầu.

5. 1979 XB

Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 1979 XB, cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)
Ảnh minh họa nhanh về thiết bị xem quỹ đạo tiểu hành tinh được mô tả bằng các đường neon tròn trên nền đen. Đường quỹ đạo của tiểu hành tinh 1979 XB, cho thấy nơi nó giao nhau với quỹ đạo Trái đất. (Ảnh: NASA / JPL)

Kích thước: 0,41 dặm (0,66 km)

Khối lượng: 390 triệu tấn (354 tấn)

Một tiểu hành tinh bị mất khác, 1979 XB, đã không được nhìn thấy trong khoảng 40 năm và do đó cũng có quỹ đạo chưa được hiểu rõ. Theo những gì các nhà khoa học của CNEOS hiểu, tiểu hành tinh này, được quan sát lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 12 năm 1979, có 0,000055% - hay 1 trên 1,8 triệu - cơ hội tấn công Trái đất vào ngày 14 tháng 12 năm 2113. Một vụ va chạm như vậy sẽ giải phóng cơ hội tương tự năng lượng như vụ nổ của 30 tỷ tấn thuốc nổ TNT.

(Dis) Honorable mention: 99942 Apophis

Đài quan sát vũ trụ ESA Herschel đã chụp được tiểu hành tinh Apophis trong tầm nhìn của nó trong quá trình tiếp cận Trái đất vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2013. Đài quan sát vũ trụ ESA Herschel đã chụp được tiểu hành tinh Apophis trong tầm nhìn của nó trong quá trình tiếp cận Trái đất vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2013. (Ảnh: NASA/JPL)
Đài quan sát vũ trụ ESA Herschel đã chụp được tiểu hành tinh Apophis trong tầm nhìn của nó trong quá trình tiếp cận Trái đất vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2013. Đài quan sát vũ trụ ESA Herschel đã chụp được tiểu hành tinh Apophis trong tầm nhìn của nó trong quá trình tiếp cận Trái đất vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2013. (Ảnh: NASA/JPL)

Kích thước: 0,21 dặm (0,34 km)

Khối lượng: 27 triệu tấn (24 tấn)

Thật khó để nói về các tiểu hành tinh đầy rủi ro mà không đề cập đến 99942 Apophis. Tiểu hành tinh này - với cái tên tận thế phù hợp ám chỉ Apep the Uncreator, kẻ thù của thần mặt trời Ai Cập cổ đại Ra - đã ngồi trên bàn tiểu hành tinh đầy rủi ro trong gần hai thập kỷ.

Được phát hiện vào tháng 6 năm 2004, Apophis nhanh chóng được xác định là một trong những tiểu hành tinh nguy hiểm nhất có thể tác động đến Trái đất. Nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2021, khi một chiến dịch quan sát bằng radar hạn chế tốt hơn quỹ đạo của tiểu hành tinh. Điều này khiến các nhà thiên văn học kết luận rằng Apophis rộng 1.100 foot (340 m) không gây nguy hiểm cho Trái đất trong ít nhất 100 năm. Bây giờ nó nằm trong phần "các đối tượng đã bị xóa" của bảng Rủi ro Sentry.

Điều đó có nghĩa là những người quan sát bầu trời sẽ có thể theo dõi Apophis trong quá trình tiếp cận gần của nó vào năm 2029 khi nó đi qua trong phạm vi 20.000 dặm (32.000 km) – gần hơn một số vệ tinh – bằng ống nhòm và kính viễn vọng mà không sợ rằng sự quay trở lại của nó vào năm 2036 và 2068 sẽ đe dọa hành tinh này .

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiểu hành tinh