Tin mới

NATO và các nước Baltic tích cực thảo luận về lá chắn "quây" Nga

Thứ hai, 13/06/2016, 15:06 (GMT+7)

Các quốc gia Baltic và Ba Lan đang thảo luận về hệ thống phòng thủ khu vực với các nhà sản xuất vũ khí và NATO.

Các quốc gia Baltic và Ba Lan đang thảo luận về hệ thống phòng thủ khu vực với các nhà sản xuất vũ khí và NATO.

NATO đang tiến hành tập trận tại Đông Âu. Ảnh: Reuters

Tờ Financial Times dẫn lời ông Juozas Olekas, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuanian: "Chúng tôi đang thảo luân với Estonia, Lativa và Ba Lan về việc làm thế nào để tạo ra một số hệ thống phòng thủ khu vực".

Ông nói thêm rằng việc tạo ra hệ thống phòng không Baltic đang được thảo luận tích cực với NATO.

Đầu tháng 5, giới chức Ba Lan tuyên bố cuộc thảo luận để triển khai 4 tiểu đoàn của NATO tại Ba Lan và các nước Baltic đã được thực hiện và chỉ có các chi tiết kỹ thuật là còn để dành để thảo luận ở thượng đỉnh của Liên minh tại Warsaw vào ngày 8,9/7 tới.

Kể từ năm 2014, liên minh này đã tăng cường hiện diện quân sự tại các nước Đông Âu, có biên giới giáp Nga, lấy cớ Moscow can thiệp vào Ukraine để động binh.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố này và cảnh báo NATO rằng việc tích tụ quân tại biên giới Nga là khiêu khích và có thể gây hại cho sự ổn định của khu vực và khu vực.

[mecloud]WYwqoiLZ8v[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news