Tin mới

Đội hình Thầy Lee cần sử dụng nếu muốn khắc chế U23 Iraq

Thứ ba, 22/03/2022, 17:33 (GMT+7)

U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn giải giao hữu Dubai Cup 2022 gặp U23 Iraq vào ngày mai 23/3. Trước thềm trận đấu, đội hình ra sân mà thầy Lee lựa chọn đang được giới chuyên môn chú ý hơn cả.

U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 với đối thủ U23 Iraq vào 23h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 23/3. Đây được xem là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện năng lực và ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo, qua đó có suất tham dự SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới.

Sơ đồ đội hình 3-5-2 sẽ tiếp tục được thầy Lee áp dụng. Ảnh VFF
Sơ đồ đội hình 3-5-2 sẽ tiếp tục được thầy Lee áp dụng. Ảnh VFF

Sơ đồ 3-5-2 nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho U23 Việt Nam ở màn đọ sức với U23 Iraq. Quyền HLV trưởng Lee Young Jin cùng tân HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh Kyun sẽ có sự trao đổi và lựa chọn ra những cái tên xứng đáng nhất để điền vào trong đội hình xuất phát.

Ở vị trí thủ môn, Văn Toản đã trở lại khung gỗ sau thời gian dài chữa trị chấn thương. Có thể trạng tốt nhất, người gác đến thuộc biên chế Hải Phòng vẫn sẽ là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam. Về phía hàng thủ, bộ 3 trung vệ được lựa chọn khả năng cao sẽ là đội trưởng Đặng Văn Tới, Liễu Quang VinhPhan Tuấn Tài. Đây đều là những gương mặt đang thi đấu rất ổn định và đáng tin cậy trong màu áo U23 Việt Nam ở các giải đấu vừa qua.

Văn Toản vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khung thành của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Văn Toản vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khung thành của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Hai Long được đánh giá là một trong số những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại và góp công lớn giúp U23 Việt Nam tiến vào VCK U23 châu Á 2022. Về phía Quang Nho, cầu thủ sinh năm 2000 cũng vừa để lại dấu ấn đậm nét khi đeo băng thủ quân U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022. 

Tuyến tiền vệ của U23 Việt Nam sẽ là sự xuất hiện của Lê Văn Đô, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Bảo Toàn. Trong đó, Hai Long và Quang Nho được kỳ vọng sẽ làm chủ tuyến giữa của U23 Việt Nam tại giải đấu này.

Quang Nho (đỏ) thể hiện tố chất thủ lĩnh ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Quang Nho (đỏ) thể hiện tố chất thủ lĩnh ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Còn hàng tiền đạo, suất đá chính đương nhiên sẽ thuộc về Hồ Thanh Minh. Nếu cầu thủ này chưa kịp trở lại vì chấn thương, người thay anh hoàn toàn có thể là đội phó Nguyễn Trần Việt Cường sát cánh cùng anh trên hàng công rất có thể là Lê Xuân Tú.

Sau màn đọ sức với U23 Iraq, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi đụng độ với U23 Croatia vào 19h00 ngày 26/3. Dubai Cup 2022 chắc chắn sẽ là trải nghiệm vô cùng quý giá và giúp các cầu thủ trẻ của thầy Park học hỏi rất nhiều kinh nghiệm quý báu chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 vào tháng 5.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news