Tin mới

Nga bác bỏ cáo buộc của NATO về nhóm tàu chiến đến Syria

Thứ năm, 27/10/2016, 16:08 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc của NATO rằng một nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia bắn phá thành phố Aleppo của Syria là, gọi đây là những cáo buộc vô lý, hãng tin RIA vừa cho biết hôm nay.

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc của NATO rằng một nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải sẽ tham gia bắn phá thành phố Aleppo của Syria là, gọi đây là những cáo buộc vô lý, hãng tin RIA vừa cho biết hôm nay.

Tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov của Nga trên đường tới Syria. Ảnh: Reuters

RIA trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nói NATO chẳng có lý do gì để phải lo lắng về các nhóm tàu chiến đang trên biển Địa Trung Hải và lực lượng không quân Nga đã không thực hiện bất cứ hoạt động bay tuần tra hay không kích nào tại Aleppo trong chín ngày.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo hôm thứ ba rằng nhóm tàu chiến đang trên đường tới Syria có thể được sử dụng để nhắm đến các mục tiêu dân thường trong thành phố đang bị vây hãm Aleppo và đây là một động thái để khởi động các cuộc không kích với quy mô lớn hơn.

Andrei Kelin, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng tin RIA rằng những cáo buộc của ông Stoltenberg là vô giá trị.

"Các báo cáo của đã không đề cập bất cứ điều gì đến những việc như không quân của chúng tôi đã không đến gần Aleppo trong chín ngày. Nhóm tàu chiến của chúng tôi đang ở Địa Trung Hải. Tàu của chúng tôi luôn luôn có một sự hiện diện ở đó," Klein nói.

"Tại sao họ làm ra những cáo buộc giả mạo và sau đó đưa ra một số khuyến nghị chính trị dựa vào chúng? Dĩ nhiên là vô lý."

Đài quan sát Nhân quyền Syria đã đặt câu hỏi xung quanh báo cáo của Nga về một lệnh cấm ném bom Aleppo, nói rằng thành phố này đã bị không kích trở lại sau khi việc tạm đình chỉ các cuộc không kích kết thúc vào ngày thứ bảy.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Kuznetsov Aleppo