Tin mới

Nga tiết lộ 3 "sát thủ bầu trời" đang hủy diệt IS tại Syria

Thứ bảy, 03/10/2015, 08:42 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/10 cho biết, bộ ba chiến đấu cơ của Không quân nước này đang thực hiện sứ mệnh không kích IS tại Syria bao gồm máy bay tiêm kích ném bom Su-34, Su-24M và cường kích bọc thép Su-25, đều thuộc họ Sukhoi.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/10 cho biết, bộ ba chiến đấu cơ của Không quân nước này đang thực hiện sứ mệnh không kích IS tại Syria bao gồm máy bay tiêm kích ném bom Su-34, Su-24M và cường kích bọc thép Su-25, đều thuộc họ Sukhoi.

[mecloud]fTspTgaR5S[/mecloud]

"Xe tăng bay" Su-34

Su-34 Fullback được coi là chiến đấu cơ tấn công siêu thanh hiện đại nhất trong dàn vũ khí của Nga tham gia chiến dịch chống IS tại Syria.

Su-34 được chế tạo từ giữa những năm 1980 với mục đích thay thế cho chiến đấu cơ Su-24. Lô siêu chiến đấu cơ Su-34 lần đầu tiên được biên chế cho quân đội Nga vào năm 2006.

Su-34 Fullback được coi là chiến đấu cơ tấn công siêu thanh hiện đại nhất trong dàn vũ khí của Nga tham gia chiến dịch chống IS tại Syria.

Su-34 được thiết kế đặc biệt với vận tốc lên tới 2.000 km/h và có thể xâm nhập vào không phận của đối phương trong điều kiện chiến đấu và thời tiết khắc nghiệt nhất. Su-34 còn có khả năng bảo toàn trong cả trường hợp bị tấn công bằng tên lửa hay bị bắn trực tiếp bằng những loại vũ khí nhỏ hơn.

Khoang lái của chiến đấu cơ này được trang bị vũ khí chiến đấu dành cho 2 phi công điều khiển và hệ thống thiết bị hỏa lực gồm tên lửa không đối đất, không đối không, bom, tên lửa đối hạm.

Máy bay ném bom Su-24M

Su-24M là loại máy bay ném bom chiến trường cải tiến của Không quân Nga, có khả năng bay dưới tầm định vị của radar và tấn công mục tiêu dưới mặt đất từ độ cao thấp.

Su-24M là loại máy bay ném bom chiến trường cải tiến của Không quân Nga

Quân đội Nga tạo ra Su-24M vì muốn sở hữu những chiến đấu cơ có khả năng hạ cánh, cất cánh nhanh gọn tại các sân bay nhỏ.

Su-24M cũng được trang bị hệ thống vũ khí hỏa lực như Su-34 và thiết kế cánh cụp cánh xòe độc đáo, giữ vai trò chủ lực trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Cường kích bọc thép Su-25

Su-25 là một loại máy bay tối tân khác của Nga, lần đầu tiên ra mắt vào đầu những năm 1980. Su-25 được thiết kế để hỗ trợ trên không trong cự ly gần, làm nhiệm vụ trực tiếp giúp lực lượng mặt đất tấn công mục tiêu quân địch. Được so sánh ngang ngửa với “Thần sấm” A-10 của Mỹ, nhưng Su-25 lại có thiết kế phức tạp hơn.

Su-25 được thiết kế để hỗ trợ trên không trong cự ly gần, làm nhiệm vụ trực tiếp giúp lực lượng mặt đất tấn công mục tiêu quân địch.

Chiếc chiến đấu cơ này cũng đã tham gia chiến trận tại Afghanistan, cũng như hỗ trợ quân đội Nga trong cuộc xung đột với Chechnya.

Su-25 được trang bị vũ khí mạnh với pháo cỡ nòng 30mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất. Su-25 có thể đạt tốc độ 950 km/h với tầm hoạt động lên tới 750km và mang theo 5 tấn vũ khí.

Su-25 được lắp đặt 2 động cơ, khi một trong hai động cơ bị phá hủy, chiếc động cơ còn lại không hề bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục hỗ trợ bay, làm tăng khả năng sống sót của máy bay khi tham gia chiến đấu.

Theo đánh giá của quân đội Nga, Su-25 đã chứng tỏ sự hiệu quả vượt bậc, nhiều hơn cả kỳ vọng ban đầu của nó.

Xem thêm video sở chỉ huy IS nổ tung trong đợt không kích của Nga:

[mecloud]KQBfdPCqED[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news