Tin mới

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra

Thứ năm, 29/07/2021, 12:22 (GMT+7)

Hàn Quốc đã giới thiệu một "đặc sản" hiếm có khó tìm tại Olympic năm nay, dự là hội chị em sẽ theo dõi không sót tập nào.

Jeong Seung Won (Đội tuyển bóng đá nam)

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 1
Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 2

Jeong Seung Won (sinh năm 1997) được chọn vào đội tuyển bóng đá nam quốc gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Được mệnh danh "nam thần sân cỏ" khi sở hữu gương mặt góc cạnh, body 6 múi ngồn ngồn, Jeong Seung Won đã gây sốt các hội nhóm trai đẹp tại Việt Nam thời gian quan. Nhiều người so sánh ngoại hình của soái ca này không kém cạnh các idol Kbiz

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 3
Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 4

Cho chị em nào chưa biết, Seung Won từng tham gia các giải đấu chuyên nghiệp như Korean FA Cup, K League từ 2017. Tới 2019, Seung Won lần đầu thi đấu tại giải AFC Champions League.

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 5

Lee Jeong Hoo (Bóng chày)

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 6

Lee Jeong Hoo (sinh năm 1998) là con trai cựu danh thủ bóng chày Lee Jong Beom, hiện anh là thành viên của đội Kiwoom Heroes thuộc Liên đoàn bóng chày Hàn Quốc. Lee Jeong Hoo tạo nên thiện cảm cho nhiều chị em bởi tích cách nho nhã, dễ gần.  Và may mắn hơn bao giờ hết là soái ca này vẫn đang là "hoa chưa chủ". Chờ Việt Nam hết dịch, chị em chúng mình đặt vé qua Hàn Quốc ngay thôi!

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 7
Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 8
Lee Dae Hoon (Taekwondo)

Lee Dae Hoon (sinh năm 1992) là vận động viên Taekwondo nổi tiếng của Hàn Quốc. Lee được mệnh danh là "Hoàng tử Taekwondo". Anh chàng này gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, nụ cười tỏa  nắng và rất mạnh mẽ trên sàn đấu. Võ sĩ Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội, linh hoạt qua những cú đá đầy chuẩn xác, máu lửa. Anh đã giành được một HC Đồng tại Olympic 2016 và một HC Bạc Olympic 2012.

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 9

Kỳ Olympic năm nay, Lee Dae Hoon là hạt giống số 1 ở hạng cân 68kg được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên anh đã bị đối thủ Uzbekistan đánh bại từ vòng ngoài. Dẫu vậy, nhan sắc của "tiểu thịt tươi" này vẫn mãi trường tồn trong trái tim nhiều chị em.

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 10

Hwang Sun Woo (Bơi)

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 11

Dẫu biết là Hàn Quốc có nhiều "cực phẩm", nhưng đừng mang đi hết như vậy chứ... chị em Việt Nam thích lắm. Gương mặt tiếp theo là kình ngư Hwang Sun Woo. Anh chàng siêu mlem mlem này chỉ mới sinh năm 2003 thôi đó. Tại Việt Nam, không ịt chị em muốn "nhỏ lại chuộc tuổi" để hóa thân thành mèo con của anh chàng điển trai này. 

>>>  XEM THÊM: Olympic Tokyo: Mỹ nhân cầu lông Việt Nam đi vào lịch sử sau khi phục hạ đối thủ số 1 Thụy Sĩ

Ngắm các soái ca siêu 'mlem' của đoàn Olympic Hàn Quốc, hội chị em bỗng yêu thể thao hẳn ra - Ảnh 12

Sau khi trải qua vòng đấu loại và bán kết, Hwang Sun Woo đã bước vào vòng chung kết nội dung 200m bơi tự do nam Olympic Tokyo, diễn ra vào sáng 27/7. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với nam thần này, anh chỉ xếp thứ 7. Nhưng thôi, xếp bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là anh rất đẹp trai đấy ạ!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Đoạt HCV Olympic như Hoàng Xuân Vinh, VĐV Việt Nam nhận được mức thưởng ngỡ ngàng

Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 với 18 VĐV tranh tài ở 11 bộ môn. Nếu đoạt thành tích cao bằng những tấm Huy chương, những VĐV này sẽ nhận được mức thưởng trên 1 tỷ đồng.