Tin mới

Người Nga "ghét" nước nào nhất?

Thứ tư, 19/10/2016, 15:47 (GMT+7)

Phần lớn công dân Nga có thái độ tiêu cực với Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát do Trung tâm Levada tiến hành.

Phần lớn công dân Nga có thái độ tiêu cực với Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát do Trung tâm Levada tiến hành.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik của Nga dẫn đăng lại bản báo cáo này cho thấy 1/5 số người được hỏi thừa nhận họ có thái độ "rất xấu" với Mỹ, 44% thừa nhận thái độ của họ với Mỹ "cơ bản là xấu". Còn thái độ "rất tốt" dành cho Mỹ chỉ chiếm 2%, 21% người có thái độ "cơ bản là tốt".

Khi được hỏi về EU, cảm xúc của người Nga cũng tương tự. Thái độ "rất xấu" chiếm 17%, "cơ bản là xấu" chiếm 41%, 25% có thái độ "cơ bản là tốt", 2% đánh giá "rất tốt".

Mặc dù quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện trong thời gian gần đây nhưng 13% người được hỏi vẫn thừa nhận họ không thích Thổ Nhĩ Kỳ. 40% có thái độ "cơ bản là xấu".

Với Ukraine, 38% người được hỏi có thái độ "cơ bản là xấu", 18% là "rất xấu". Thái độ tích cực về Ukraine là 24%, có 2% đánh giá "rất tốt".

Cuộc khảo sát được trung tâm Levada tiến hành hồi tháng 9/2016 trên 1.600 người ở 48 khu vực tại nước Nga. Sai số thống kê không vượt quá 3,4%.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news