Tin mới

Nguyên chính ủy không quân Trung Quốc "lọt lưới"

Thứ hai, 11/07/2016, 19:09 (GMT+7)

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, nước này hiện đang tiến hành điều tra một Thượng tướng không quân với cáo buộc nhận hối lộ.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, nước này hiện đang tiến hành điều tra một Thượng tướng không quân với cáo buộc nhận hối lộ.

Đây là "hổ lớn" tiếp theo lọt lưới trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Trang tin của Quân Giải phóng Nhân dân PLA của Trung Quốc cuối tuần trước đưa tin, hiện cơ quan điều tra tham nhũng Trung Quốc đang điều tra ông Điền Tu Tư, nguyên Chính ủy Không quân Trung Quốc, với cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Điền Tu Tư vốn là thân tín của 2 cựu Phó chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Điền Tu Tư sinh năm 1950, quê tại tỉnh Hà Nam. Ông này được biết đã công tác lâu năm trong binh chủng Pháo binh. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2002, ông này giữ Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu Lan Châu. Tháng 6/2002, ông này được thăng chức lên làm Chính ủy Tập đoàn quân 21. Từ 2004 – 2009, ông Tư là Chính ủy Quân khu Tân Cương. Năm 2009 – 10/2012 là Chính ủy Quân khu Thành Đô, 10/2012 đến 7/2015 là Chính ủy Không quân, từ 8/2015 đến nay là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.

Vợ và thư ký của ông Điền cũng bị điều tra. Được biết, ông Tư vốn là thân tín của 2 cựu Phó chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, cũng đã lọt lưới.

Hiện nguyên nhân vì sao ông Điền bị điều tra còn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cách đây không lâu, trong một cuốn sách do một quan chức thuộc Quân khu Lan Châu viết đã tiết lộ rằng, Điền Tu Tư đã từng hối lộ cho Quách Bá Hùng 50 triệu NDT (175 tỷ VND) để mua chức Chính ủy Không quân hồi năm 2012.

Nghiêm Thu 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news