Tin mới

Những nước đã viện trợ tiền, vật tư giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung

Thứ ba, 27/10/2020, 15:18 (GMT+7)

Không chỉ người dân trong nước mà cộng đồng quốc tế cũng dõi theo đồng bào miền Trung. Những khoản chi viện, sự hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Liên tiếp đón bão chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, người dân tại các tỉnh miền Trung đang cố gắng vượt qua khó khăn này. Trước tình hình thiên tai, lũ lụt liên tục đổ ập đến, rất nhiều nước đã viện trợ tiền, vật tư giúp Việt Nam khắc phục hậu quả.

Ngày 23.10, Mỹ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại từ lũ lụt ở miền Trung, ủng hộ 100.000 USD. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi đi thông điệp: “Chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại từ lũ lụt và chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, bao gồm hàng ngàn người phải di dời chỗ ở”.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ngày 17-10 cũng công bố khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Linfa (bão số 6).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: internet

Cùng ngày 23.10, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc cũng quyên góp 100.000 USD ủng hộ khắc phục lũ lụt. Đài Loan cũng viện trợ cho Việt Nam với số tiền 400.000 USD. Trước đó, vào ngày 22.10, Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục khó khăn do lũ lụt ở miền Trung gây ra.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền Trung, Nhật Bản cũng sẽ cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản ngày 19/10 đã chuyển 50 máy lọc nước, 250 tấm trải nhựa hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam. Trung tâm điều phối ASEAN cũng điều phối 1.000 bộ sửa nhà và 1.300 bộ nhà bếp đến bà con vùng lũ.

Ảnh cơn bão số 9 từ vệ tinh. Ảnh: internet

Mới đây nhất, vào ngày 26.10, trang chủ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đăng tải thông tin EU công bố khoản viện trợ nhân đạo lên đến 1,3 triệu Euro (gần 36 tỷ đồng) cho nước ta.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news