Tin mới

NSND Minh Hằng có cuộc sống ra sau sau biến cố?

Thứ tư, 15/06/2022, 14:27 (GMT+7)

NSND Minh Hằng cho biết bản thân cô đã tự chăm sóc mình để vượt qua vượt qua biến cố và đã có lúc tưởng rằng phải ngồi xe lăn.

Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, nữ NSND Minh Hằng đã có những trải lòng về khoảng thời gian ở ẩn của mình. 

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, trước đây cô thường dành nhiều thời gian bên người khác, đi đâu, làm việc gì cũng vậy, cô đều sợ một mình. 

Đặc biệt sau khi 'cha tôi mất, chồng tôi mất... rồi dịch COVID ập đến... bạn bè, người thân bị cách ly... bản thân tôi vật lộn tự chăm sóc mình và lo việc cúng bái người thân... cũng một mình!', NSND Minh Hằng tiết lộ và cho biết mình đã hoảng, bị stress, mắt mờ và tóc rụng...

NSND Minh Hằng trải lòng sau biến cố. Ảnh: Internet
NSND Minh Hằng trải lòng sau biến cố. Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại và hài lòng và trở nên mạnh mẽ hơn. 

Nữ nghệ sĩ cho biết NSND Minh Hằng cho rằng ở một mình và cô đơn là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. 

Bản thân cô có thể ở một mình mà chẳng cảm thấy cô đơn và cô trân trọng những gì diễn ra trong hiện tại. 

NSND Minh Hằng sinh năm 1961 và được biết đến qua các vai Táo quân trong chương trình hài kịch Gặp nhau cuối năm với nhiều vai diễn nổi bật trong Trò Đời, Những nhân viên gương mẫu...

NSND Minh Hằng có cuộc sống bình yên sau biến cố. Ảnh: Internet
NSND Minh Hằng có cuộc sống bình yên sau biến cố. Ảnh: Internet

Mặc dù là người có công danh và tiền bạc nhưng đường tình duyên và con cái của cô lại không mấy thuận lợi. 

Năm 21 tuổi, NSND Minh Hằng lên xe hoa với một người Hà Nội nhưng duyên vợ chồng của cả hai nhanh chóng tan vỡ. 

   >>XEM THÊM: Không phải Vân Dung, đây mới là người đóng Táo Y tế đầu tiên

Trong suốt 25 năm cô đơn, cô mới mở lòng đón nhận cuộc hôn nhân thứ 2 với Tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ. 

NSND Minh Hằng từng tham gia vào nhiều vai diễn trong đó có chương trình Táo Quân. Ảnh: Internet
NSND Minh Hằng từng tham gia vào nhiều vai diễn trong đó có chương trình Táo Quân. Ảnh: Internet

Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi, chồng cô qua đời vì bạo bệnh năm 2021 và nỗi mất mát chưa nguôi ngoai thì nghệ sĩ lại nhận hung tin khi bố ruột ra đi mãi mãi. 

Chỉ trong vòng một tháng, NSND Minh Hằng mất đi hai người thân khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi xót xa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news