Tin mới

Ông chủ Điện Kremlin tiết lộ điều kiện để kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

Chủ nhật, 06/03/2022, 20:30 (GMT+7)

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng để chiến dịch ở Ukraine ngưng lại là Ukraine phải ngừng chiến đấu, và các yêu cầu về bảo đảm an ninh của Nga được đáp ứng.

Theo Reuters, Điện Kremlin vừa cho biết, trong cuộc thảo luận ngày 6/3 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ vẫn tiếp diễn theo kế hoạch và lịch trình đã đặt ra.

Tuy nhiên, ông nói với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và các đối tác nước ngoài.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại với các đối tác nước ngoài. Ảnh: Reuters
Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại với các đối tác nước ngoài. Ảnh: Reuters

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh điều kiện để chiến dịch ở Ukraine ngưng lại là Ukraine phải ngừng chiến đấu, và các yêu cầu về bảo đảm an ninh, phi quân sự hóa của Nga được đáp ứng.

Hình ảnh xe bọc thép của Nga gần biên giới Ukraine. Ảnh: Sputnik
Hình ảnh xe bọc thép của Nga gần biên giới Ukraine. Ảnh: Sputnik

"Việc Nga sẵn sàng đối thoại với giới chức Ukraine và với các đối tác nước ngoài để giải quyết xung đột đã được xác nhận. Hy vọng được đặt vào vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, theo đó, các đại diện của Ukraine sẽ thể hiện một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, có tính đến đầy đủ các vấn đề  thực tế hiện nay", trích thông báo của Điện Kremlin.

Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Và lệnh ngừng bắn sẽ giảm thiểu những quan ngại về tình hình nhân đạo. Ảnh: ảnh: www.foreignpolicyjournal.com
Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Và lệnh ngừng bắn sẽ giảm thiểu những quan ngại về tình hình nhân đạo. Ảnh: ảnh: www.foreignpolicyjournal.com

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thông tin cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng, các lực lượng Nga đang "làm mọi điều có thể để đảm bảo an toàn cho dân thường", với các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng quân sự. Ông chủ Điện Kremlin cũng nêu cáo buộc các hoạt động mang tính "tân phát xít", bao gồm việc pháo kích vào các khu định cư ở Donbass, cũng như việc sử dụng dân thường Ukraine và người nước ngoài làm "lá chắn sống".

Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong một lần gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong một lần gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng khẳng định quyết tâm làm trung gian hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bất cứ khi nào được yêu cầu, ngay cả khi cơ hội không có nhiều. Khi cánh cửa mở ra, dù rất hẹp, chúng tôi sẽ tiếp cận tất cả các bên, tất cả khả năng và coi đó là trách nhiệm của mình”, ông Bennett nhấn mạnh.

Về phía Ukraine, ngày 6/3 Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo, lực lượng Nga đang chuẩn bị pháo kích Odessa, thành phố cảng có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế Ukraine. "Họ đang chuẩn bị để tấn công Odessa", AFP dẫn lời ông Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news