Tin mới

LĐBĐ Nga có động thái nhằm trả đũa UEFA, sẵn sàng gia nhập AFC

Thứ tư, 21/09/2022, 09:18 (GMT+7)

Mới đây, LĐBĐ Nga thông báo với UEFA sẽ không tham dự vòng loại Euro 2024. Bên cạnh đó, họ cũng sẵn sàng gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC).

Không chờ UEFA đưa ra thông báo chính thức, LĐBĐ Nga cũng đã xác nhận rút khỏi vòng loại Euro 2024. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Nga sẽ không dự giải đấu cao nhất châu Âu diễn ra tại Đức.

Trước đó, vào đầu tháng 3, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới (FIFA) và châu Âu (UEFA) ra thông báo cấm các đội tuyển bóng đá quốc gia và CLB Nga tham dự các giải đấu do UEFA và FIFA tổ chức. Tuyển Nga sẽ có lần đầu vắng mặt tại Euro kể từ năm 2000. Từ đó đến nay, "Những chú gấu" đã dự 5 kỳ Euro liên tiếp, với đỉnh cao là vị trí thứ 3 tại giải đấu được tổ chức ở Thụy Sĩ và Áo năm 2008.

LĐBĐ Nga sẽ không tham dự Vòng loại Euro 2024. Ảnh: Internet
LĐBĐ Nga sẽ không tham dự Vòng loại Euro 2024. Ảnh: Internet

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại EURO 2024 sẽ diễn ra tại Frankfurt (Đức) vào ngày 9/10 tới. 52 đội tuyển sẽ được chia thành 10 bảng (8 bảng 5 đội và 2 bảng gồm 6 đội, đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết.

Dự kiến, vòng loại EURO 2024 sẽ kéo dài khoảng 1 năm, từ ngày 23/3/2023 đến 26/3/2024. Vòng chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14/6-14/7/2024.

ĐT Nga sẽ vắng mặt tại Euro 2024. Ảnh: Internet
ĐT Nga sẽ vắng mặt tại Euro 2024. Ảnh: Internet

Một số nguồn tin còn tiết lộ LĐBĐ Nga đang muốn rời UEFA để gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC). Danh thủ người Nga - Andrei Kanchelskis, chia sẻ với Championat: "Gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á ư? Tôi còn không biết điều này có thể trở thành sự thật. Nếu Nga có được kế hoạch với AFC thì tại sao không? Tôi làm việc tại châu Á và từng chơi bóng ở Saudi Arabia. Với tôi, những trận đấu kiểu này sẽ rất thú vị".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news