Tin mới

"Pháo đài bay" B-52 Mỹ tới Iraq, Syria "quần thảo" hàng ngày

Thứ năm, 16/03/2017, 16:04 (GMT+7)

Lần đầu tiên trong 12 năm, Lầu Năm Góc đã cử máy bay ném bom B-52 Stratofortresse cùng với 400 lính không quân tới Iraq và Syria để tham gia chiến dịch chiến đấu chống khủng bố hàng ngày.

Lần đầu tiên trong 12 năm, Lầu Năm Góc đã cử máy bay ném bom B-52 Stratofortresse cùng với 400 lính không quân tới Iraq và Syria để tham gia chiến dịch chiến đấu chống khủng bố hàng ngày.

Đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15/3 cho hay, các “pháo đài bay” B-52 tại căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota cùng với hơn 400 binh sĩ của Phi đội bom số 23 đã được triển khai tới hai điểm nóng Trung Đông Iraq và Syria chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Máy bay ném bom B-52.

Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua, căn cứ này cử máy bay ném bom B-52H Stratofortresses tham gia hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố.

B-52 là máy bay ném bom tầm xa dưới tốc độ âm thanh, có thể bay ở độ cao lên tới 15 km và phóng ra các loại vũ khí trên không có phạm vi hoạt động rộng nhất của Mỹ. B-52 được trang bị cho Không quân Mỹ từ thập niên 1950.

Liên quân chống khủng bố gồm 69 quốc gia do Mỹ dẫn đầu đã triển khai chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Iraq và Syria kể từ mùa hè năm 2014. Có nguồn tin cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm 1.000 bộ binh tới Bắc Syria trong vài tuần tới để hỗ trợ trận chiến dành lại Raqqa.

[mecloud]KEbTfbEGvU[/mecloud]

(Theo Thông tấn xã Việt Nam)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: pháo đài bay