Tin mới

Phát điên khi thường xuyên nhìn thấy người lạ trong nhà và sự thật bàng hoàng phía sau

Thứ ba, 14/07/2020, 10:13 (GMT+7)

Một người phụ nữ 53 tuổi đã phát điên khi thường xuyên nhìn thấy 'người lạ' vật vờ trong nhà mình. Và sau đó nhiều năm khoa học mới tìm ra sự thật bí ẩn sau hiện tượng này.

Hội chứng bí ẩn

Năm 1923, trong loạt hồ sơ bệnh án của nhà khoa học Joseph Capgras  cùng với cộng sự của mình là Reboul-Lachaux xuất hiện một trường hợp kỳ lạ.

Theo đó, người phụ nữ 53 tuổi đã có những biểu hiện hết sức đáng sợ khi cô một mực khẳng định chồng và các con của mình đã bị giết và thay thế bởi một loạt bản sao giống hệt họ.

Người phụ nữ này cho biết, bản sao đó là một kẻ y hệt chồng mình nhưng cô đảm bảo đó không phải là người mà mình đã kết hôn.

Hội chứng bí ẩn xuất hiện ở nhiều trường hợp trên thế giới. Ảnh: Internet

Đến năm 1991, một trường hợp người phụ nữ 74 tuổi cũng có những biểu hiện tương tự.

Theo đó, người phụ nữ này cũng liên tục khẳng định rằng chồng mình đã bị một kẻ song trùng đánh tráo nên đã từ chối ngủ cùng hắn.

Bà còn bảo con trai đem đến một khẩu súng và đánh nhau với cảnh sát sau khi được yêu cầu nhập viện. Điều đặc biệt là trừ người chồng, bà vẫn nhận ra được tất cả những thành viên trong gia đình.

Năm 2011, trang Psychiatric Times cũng đã đưa tin về trường hợp của Mary (40 tuổi) bị rối loạn tâm thần và không thể chăm sóc cho con gái.

Cô cũng luôn miệng nói bé Sarah thực chất là kẻ giả mạo và thường xuyên la hét khi bé đến gần.

Đêm nào người phụ nữ này cũng gào lên 'Đây không phải là con gái tôi, hãy trả con bé về cho tôi đi mà'.

Năm 2015, Mỹ cũng ghi nhận một cụ ông người Pháp có nhiều biểu hiện bất thường.

Ông cụ này luôn hoảng loạn và khóc lóc mỗi khi nhìn vào gương vì thấy 'kẻ lạ mặt' cùng những bóng ma giống hệt bản thân.

Tuy nhiên ông thậm chí còn bình tĩnh và hỏi chuyện người kia tại sao lại giống mình đến vậy, ông còn chuẩn bị thức ăn, dao nĩa để trước gương cho cả 2 người.

Sự thật bí ẩn phía sau

Tờ NCBI cho biết, tất cả những bóng ma xuất hiện trong trường hợp này đều được gây ra bởi một hội chứng là Capgras - một dạng rối loạn tâm thần làm bệnh nhân luôn sống trong suy nghĩ người thân bị đánh tráo bằng một kẻ giả danh giống hệt bản gốc.

Hội chứng này sau đó, được đặt tên theo ông Joseph Capgras, người đầu tiên nghiên cứu về nó.

Lúc đầu, người ta nghĩ rằng hội chứng này chỉ xuất hiện ở nữ giới khi ghi nhận 15 trường hợp đều là nữ.

Đến năm 1936 xuất hiện bệnh nhân nam đầu tiên.

Từ đó, căn bệnh này được công nhận xuất hiện ở cả nam và nữ.

Hội chứng bí ẩn này được giới khoa học lý giải. Ảnh: Internet

Thông kê năm 1980 cho thấy 1/3 số bệnh nhân Capgras đã từng bị Tai nạn giao thông hoặc những chấn thương tâm lý nặng nề.

Hội chứng này hiện vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà khoa học.

Đến nay, giới khoa học đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra bệnh này là do tâm lý và nhận thức.

Khi mắc bệnh, nhận thức của người bệnh vẫn có thể nhận diện khuôn mặt nhưng cảm xúc lại bị tổn thương, do đó gây ra hoang tưởng và hoảng loạn cho bệnh nhân.

Ngoài ra hội chứng này cũng liên quan đến chứng mất trí  Alzheimer, bởi cả hai đều ảnh hưởng đến trí nhớ và có thể thay đổi cảm giác thực tế của người mắc với thế giới xung quanh.

Cách chữa trị căn bệnh bí ẩn này

Chuyên trang y tế  Healthline (Mỹ) xác nhận phương pháp điều trị bệnh Capgras đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng các biện pháp mới chỉ có tác dụng làm giảm các triệu chứng chứ không chữa dứt điểm hoàn toàn.

Tâm lý trị liệu là phương pháp được áp dụng rộng rãi và phổ biến nhất.

Nhiều chuyên gia tâm thần học khác cũng đã áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc chống trầm cảm và chống loạn thần.

Tuy nhiên, mấu chốt để trị liệu khi mắc bệnh chính là mối quan hệ tin tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news