Tin mới

Ronaldo san bằng kỷ lục 109 bàn của huyền thoại Ali Daei, vẫn chưa phải chân sút vĩ đại nhất

Thứ sáu, 25/06/2021, 14:36 (GMT+7)

Ronaldo vừa san bằng kỷ lục 109 bàn của huyền thoại Ali Daei sau trận hoà 2-2 trước ĐT Pháp, nhưng CR7 chưa phải là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại ở cấp độ ĐTQG, anh còn kém kỷ lục 76 bàn.

Bồ Đào Nha đã cầm hòa ĐT Pháp 2-2 ở lượt cuối bảng F EURO 2020, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như thường lệ, Ronaldo lại sắm vai người hùng với 2 bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận đấu trên sân Puskas Arena (Hungary). 

Bồ Đào Nha bị dồn vào thế chân tường, nhưng Ronaldo vẫn kịp lên tiếng với tình huống kiếm phạt đền và thực hiện thành công ở phút 60.
Bồ Đào Nha bị dồn vào thế chân tường, nhưng Ronaldo vẫn kịp lên tiếng với tình huống kiếm phạt đền và thực hiện thành công ở phút 60.

Cú sút tung lưới Hugo Lloris ở phút 60 đưa siêu sao 36 tuổi vào lịch sử với tư cách là một trong 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển. CR7 có thành tích ngang với huyền thoại Ali Daei của tuyển Iran (cùng 109 bàn).

Ronaldo san bằng kỷ lục 109 bàn của huyền thoại Ali Daei, vẫn chưa phải chân sút vĩ đại nhất - Ảnh 1

Tính thời điểm hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 109 bàn sau 178 trận khoác áo 'Selecao', trong đó có 3 bàn trên hành trình vô địch EURO 2016 và 7 bàn tại các VCK World Cup. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi ngôi sao thuộc biên chế Juventus vẫn chưa phải là chân sút vĩ đại mọi thời đại ở cấp độ ĐTQG.

Ronaldo san bằng kỷ lục 109 bàn của huyền thoại Ali Daei, vẫn chưa phải chân sút vĩ đại nhất - Ảnh 2

Hiện kỷ lục này đang thuộc về Christine Sinclair, nữ tuyển thủ Canada và hiện đang khoác áo Portland Thorns tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Cầu thủ 38 tuổi đã tham dự tổng cộng 5 VCK World Cup và 2 kỳ Olympic, giành được 2 huy chương đồng.

Christine Sinclair hiện đang giữ kỷ lục giành được nhiều giải thưởng nhất Canada, với tổng cộng 14 lần được vinh danh là Cầu thủ của năm, trong đó có 11 năm liên tiếp từ 2004 đến 2014.
Christine Sinclair hiện đang giữ kỷ lục giành được nhiều giải thưởng nhất Canada, với tổng cộng 14 lần được vinh danh là Cầu thủ của năm, trong đó có 11 năm liên tiếp từ 2004 đến 2014.

Nữ tuyển thủ Canada đã ghi được 186 bàn sau 297 trận khoác áo ĐTQG và cô đang là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại ở cấp độ ĐTQG dành cho cả nam lẫn nữ. Sinclair thậm chí sẽ có cơ hội nâng cao thành tích của mình tại Olympic Tokyo sẽ diễn ra vào mùa hè này.

Sinclair còn sở hữu kỷ lục 4 lần tham dự VCK World Cup với tư cách là đội trưởng và ghi ít nhất 1 bàn thắng ở 5 kỳ World Cup.
Sinclair còn sở hữu kỷ lục 4 lần tham dự VCK World Cup với tư cách là đội trưởng và ghi ít nhất 1 bàn thắng ở 5 kỳ World Cup.

Nữ cầu thủ 38 tuổi chính thức lập kỷ lục ghi bàn ở cấp độ ĐTQG vào tháng 1/2020. Cô ghi bàn thắng thứ 184 và 185 vào lưới ĐT Saint Kitts and Nevis, một quốc gia ở vùng Caribê, trong khuôn khổ vòng loại Olympic 2020 khu vực CONCACAF.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news