Tin mới

Shinzo Abe: WHO có vấn đề, Nhật Bản sẽ xem xét lại đóng góp tài chính

Thứ sáu, 17/04/2020, 20:14 (GMT+7)

Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Nhật Bản sẽ xem xét lại việc đóng góp tài chính cho WHO, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói WHO có vấn đề, nước này sẽ xem xét lại việc đóng góp tài chính sau đại dịch. Ảnh: CNN

Tại cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe nói: "Chúng tôi phải hỗ trợ vững chắc cho WHO lúc này. Tuy nhiên, thực sự là có vấn đề và những điều khó hiểu. Tôi nghĩ cần phải xem xét lại một khi dịch Covid-19 chấm dứt".

Ông Abe nói rằng WHO có lập trường chính trị và Nhật Bản đã yêu cầu Đài Loan trở thành thành viên của tổ chức này trong vài năm. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh và nếu được đưa vào các tổ chức quốc tế thì hai bên sẽ ngang hàng nhau.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã rút tiền tài trợ WHO với cáo buộc tổ chức này bao che cho Trung Quốc và không xử lý tốt đại dịch Covid-19. Quyết định của ông Trump đã bị nhiều lãnh đạo quốc tế chỉ trích. Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi các bên không chính trị hóa đại dịch sau quyết định này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news