Tin mới

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng mạnh chưa từng có khi các nước mở cửa trở lại

Thứ hai, 13/07/2020, 09:24 (GMT+7)

Ngày 12/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong vòng 24 giờ, thế giới đã ghi nhận thêm gần 230.400 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 toàn cầu lên khoảng 13 triệu ca.

Số liệu của Worldometers xác nhận, đây là ngày có số người mắc Covid-19 tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát cuối năm ngoái, trong khi đó, số người tử vong duy trì ở mức khoảng 5.000 ca/ngày. Đến nay đại dịch này đã lấy đi sinh mạng của hơn 570.000 người trên thế giới.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có tốc độ lây lan Covid-19 nhanh nhất thế giới. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, quốc gia này ghi nhận thêm hơn 66.000 ca trong ngày 10/7, còn theo thống kê của Worldometer, con số này là gần 72.000 ca, cao nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/7 đeo khẩu trang trước công chúng khi đến thăm bệnh viện quân đội Walter Reed ở bang Maryland. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy làm theo các khuyến nghị của các chuyên gia y tế chính phủ về việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: AP

Các bang California, Texas, Florida đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục trong những ngày gần đây và trở thành điểm nóng bùng phát mới. Sở Y tế Florida cho biết, trong ngày 11/7, bang ngày ghi nhận ít nhất 15.300 ca, cao hơn bất cứ bang nào kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ hồi tháng 2.

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng mạnh khi các nước mở cửa trở lại. Ảnh: AFP

Tại châu Á, virus viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát mạnh tại Ấn Độ, tâm dịch lớn thứ 3 thế giới. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 12/7 thông báo, trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm gần 29.000 ca Covid-19, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới trong ngày lập kỷ lục. Ấn Độ hiện ghi nhận ít nhất gần 850.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 292.000 người vẫn đang điều trị hơn 534.000 người được chữa khỏi, khoảng 23.000 người đã tử vong.

Còn tại Indonesia, giới chức y tế nước này ngày 12/7 đã phát hiện gần 1.300 học viên một trường quân sự mắc Covid-19. Indonesia hiện là quốc gia có số người mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á với gần 76.000 ca mắc và hơn 3.600 người tử vong. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, số người mắc Covid-19 thực tế ở Indonesia có thể cao hơn do năng lực xét nghiệm của nước này còn hạn chế.

Các nước Đông Âu cũng đang chứng kiến sự trở lại của Covid-19 buộc các nước này phải ban hành các biện pháp hạn chế mới như yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại Croatia hay hạn chế du lịch, siết chặt Chính sách cách ly bắt buộc ở Hungary.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news