Tin mới

Tập Cận Bình đưa con trai cựu thủ tướng Lý Bằng lên làm bộ trưởng

Chủ nhật, 04/09/2016, 18:48 (GMT+7)

Sau khi từ chức Chủ tịch tỉnh Sơn Tây, con trai cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, ông Lý Tiểu Bằng đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông.

Sau khi từ chức Chủ tịch tỉnh Sơn Tây, con trai cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, ông Lý Tiểu Bằng đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông.

Ông Lý Tiểu Bằng, con trai cựu thủ tướng Lý Bằng chính thức được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Hãng Tân Hoa xã ngày 4/9 đưa tin Hội nghị lần thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc (Thường vụ Quốc hội) khóa 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh hôm 3/9 đã quyết định bãi miễn chức vụ Bộ trưởng Giao thông của ông Dương Truyền Đường, bổ nhiệm ông Lý Tiểu Bằng làm Bộ trưởng Giao thông.

Trước đó cũng chính hãng thông tấn này phát đi thông tin Hội nghị lần thứ 28 Thường vụ Nhân đại tỉnh Sơn Tây ngày 30/8 quyết định chấp nhận đơn từ chức Tỉnh trưởng Sơn Tây của ông Lý Tiểu Bằng, do biến động công tác, bổ nhiệm Phó Tỉnh trưởng Lầu Dương Sinh làm quyền Tỉnh trưởng Sơn Tây.

Ông Lý Tiểu Bằng năm nay 57 tuổi, là con trai lớn của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng (giữ chức từ năm 1987-`1998). Ông được bổ nhiệm là Phó tỉnh trưởng thường trực Sơn Tây năm 2010, đến năm 2012 lên làm tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây.

Trước khi bước vào chính trường, Lý Tiểu Bằng đã có hơn 20 năm làm việc trong ngành công nghiệp năng lượng và giữ vị trí cao trong tập đoàn năng lượng Hoa Năng.

Trước đó, tờ SCMP của Hong Kong đã dẫn một số nguồn tin từ Trung Quốc cho hay lãnh đạo nước này thống nhất đưa ông Lý Tiểu Bằng về Bắc Kinh làm Bộ trưởng Bộ Giao thông.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news