Tin mới

Thái Lan đề xuất án tử cho quan tham

Thứ ba, 10/01/2017, 11:33 (GMT+7)

Hôm qua 9/1, Ủy ban Chỉ đạo Cải cách quốc gia Thái Lan (NRSC) đã thông qua đề xuất mức án tử hình cho quan chức bị kết án tham nhũng hơn 1 tỷ baht (khoảng 635 tỷ đồng).

Hôm qua 9/1, Ủy ban Chỉ đạo Cải cách quốc gia Thái Lan (NRSC) đã thông qua đề xuất mức án tử hình cho quan chức bị kết án tham nhũng hơn 1 tỷ baht (khoảng 635 tỷ đồng).

Đề xuất đã được 155/162 thành viên NRSC thông qua tại cuộc họp diễn ra hôm 9/1 vừa qua. Ngoài ra, đề xuất trên cũng đề nghị mức án tù 5 năm cho các quan tham chưa đến 1 triệu baht, 10-20 năm trong trường hợp số tiền tham nhũng từ 10-100 triệu baht và tù chung thân cho số tiền tham nhũng từ 100 triệu đến 1 tỉ baht.

Một cuộc tuần hành chống tham nhũng tại Thái Lan. Ảnh: CHIANGRAI TIMES

Theo một thành viên của NRSC cho biết, NRSC sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ các nhà lập pháp trước khi tiến hành những hành động tiếp theo.

Reuters đưa tin, các đề xuất sẽ được trình lên nội các, quốc hội và Ủy ban Hiến pháp xem xét trước khi được thông qua.

Đây là động thái mới nhất sau đề xuất tử hình những quan chức bị kết tội “mua bán” chức vụ.

Các nhà phân tíchnhận định, kế hoạch trừng phạt hành vi tham nhũng là cách mà chính quyền quân sựu kiểm soát phe đối lập, trong đó có đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ năm 2006.

Bà Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin, cũng đang bị xét xử về tội tham nhũng liên quan đến chương trình trợ giá lúa gạo gây thất thoát hàng tỉ USD.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news