Tin mới

Thổ bắt 2 phi công bắn hạ Su-24 Nga do liên quan đảo chính

Thứ ba, 19/07/2016, 09:54 (GMT+7)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai phi công từng tham gia vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga hồi tháng 11 năm ngoái đã bị bắt giữ do liên quan đến cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai phi công từng tham gia vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga hồi tháng 11 năm ngoái đã bị bắt giữ do liên quan đến cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7.

Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết 2 phi công bắn rơi máy bay Su-24 của Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ.

Chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng 11/2015. Ảnh: Sputnik

"Hai phi công tham gia bắn hạ phi cơ Su-24 của Nga vào tháng 11/2015 đang bị tạm giữ", quan chức này nói, đồng thời cho biết thêm họ bị bắt do liên quan đến cuộc đảo chính cuối tuần trước.

Trước đó có thông tin nói rằng, ít nhất 1 trong các phi công chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi Su-24 Nga đã tham gia vào âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ không tiết lộ tên của phi công này.

[mecloud]lnAe8ESbnw[/mecloud]

Vụ bắt giữ diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chính thức gửi thư tới Tổng thống Nga Putin xin lỗi về vụ Không quân nước này bắn rơi máy bay Su-24 gần biên giới Syria tháng 11 năm ngoái. Vụ việc đã tạo ra cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có giữa Moscow và Ankara.

Ông Putin hôm 17/7 điện đàm cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, gọi âm mưu đảo chính là hành động không thể chấp nhận và hy vọng Ankara sớm ổn định trở lại. Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp trực tiếp trong tuần đầu tháng 8.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-24