Tin mới

Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ ngày 18-28/5: Không khí lạnh suy yếu, trời nắng trở lại

Thứ tư, 18/05/2022, 15:54 (GMT+7)

Cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước chi tiết các tỉnh, thành từ ngày 18 đến ngày 28/5. Áp cao lục địa suy yếu, Bắc và Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác, ngày nắng.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu nên Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Hiện tại áp cao lục địa có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-16 độ Vĩ Bắc. Gió Tây Nam có cường độ yếu.

Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ ngày 18-28/5: Không khí lạnh suy yếu, trời nắng trở lại
Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ ngày 18-28/5: Không khí lạnh suy yếu, trời nắng trở lại

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu, riêng Bắc Bộ từ đêm 19/5 chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m; áp giảm, độ ẩm tăng dần. 

Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp phân tích trên có xu nâng trục lên phía Bắc và hoạt động yếu dần, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với gió Tây Nam có cường độ yếu; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong vòng 24h đến 48h tới Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm 19/5 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày 20/5 Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tình hình thời tiết trong khoảng thời gian từ 20 đến ngày 28/5 ở Bắc Bộ sẽ hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ; khoảng từ ngày 21-22/5, rãnh áp thấp này bị nén và dịch chuyển chậm xuống phía Nam, sau đó hoạt động yếu dần. Gió Tây Nam ở khu vực phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Ở trên cao vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì và hoạt động mạnh trên khu vực  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 23/5.  

Từ những hình thái thời tiết trên, chuyên gia cảnh báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21-23/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 24-28/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có vừa, mưa to. Riêng Nam Bộ thời kỳ từ đêm 20-22/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news