Tin mới

Tin tức thế giới 24h ngày 5/5: Trung Quốc tự cảnh báo sau dịch Covid-19

Thứ ba, 05/05/2020, 12:05 (GMT+7)

Cập nhật tin thế giới 24h nóng nhất ngày 5/5/2020: Trung Quốc tự cảnh báo về làn sóng thù địch toàn cầu, dịch Covid-19 trên toàn thế giới...

Hơn 250.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu

Tính đến sáng 5/5, số ca tử vong vì Covid-19 đã lên đến hơn 250.000, số ca nhiễm là hơn 3,6 triệu tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo dự báo mới của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe của Mỹ, nước này có thể chứng kiến 135.000 ca tử vong đến đầu tháng 8 khi nhiều bang tiến hành nới phong tỏa.

Thi thể bệnh nhân Covid-19 được đưa ra khỏi một bệnh viện ở New York. Ảnh: Reuters

Pháp phát hiện ca Covid-19 từ tháng 12/2019

Các bác sĩ tại Bệnh viện Avicenne & Jean Verdier đã kiểm tra mẫu sinh phẩm của 24 bệnh nhân điều trị tại đây từ cuối tháng 12/2019 đến tháng 1 và phát hiện ra một ca dương tính với Covid-19. Người bệnh không đi du lịch tới Trung Quốc và đã lây bệnh cho 2 con. Hiện các chuyên gia đang tiếp tục truy vết tiếp xúc của ca nhiễm này để nghiên cứu thêm.

Công dân Việt ở Nhật Bản được hỗ trợ gần 1.000 USD/người

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 4/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ 100.000 yen (gần 1.000 USD) cho mọi người dân, trong đó có cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản để vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19.

Loan tin đồn về sức khỏe Kim Jong Un, cựu quan chức đào tẩu xin lỗi

Ông Thae Yong Ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 2016 đã lên tiếng xin lỗi sau khi làm lan truyền tin đồn thất thiệt về sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong Un những ngày qua Ông Thae nói trong 2 ngày qua ông đã nhận thức được hậu quả từ những phát ngôn của mình.

Ông Kim Jong Un tái xuất sau gần 1 tháng vắng bóng. Ảnh: KCNA

Trung Quốc tự cảnh báo về làn sóng thù địch

Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc mới đây đã đưa ra một báo cáo nói Bắc Kinh đang đối mặt với làn sóng thù địch toàn cầu do Mỹ dẫn dắt liên quan đến đại dịch Covid-19. Báo cáo còn cho rằng Trung Quốc cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi 2 cường quốc thế giới đối đầu vũ trang.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news