Tin mới

Tin tức thế giới 24h ngày 9/4: Dịch Covid-19 tại Trung Quốc có biến

Thứ năm, 09/04/2020, 12:09 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thế giới 24h mới nhất ngày 9/4: Dịch Covid-19 tại Trung Quốc có biến, Mỹ và WHO căng thẳng...

Dịch Covid-19 toàn cầu

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca Covid-19 trên toàn cầu là 1.518.773 trong đó có 88.505 trường hợp tử vong, 330.589 ca phục hồi. Mỹ vẫn đang là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 435.128. Bốn quốc gia có hơn 10.000 người tử vong là Mỹ (14.795), Tây Ban Nha (14.792), Italy (17.669) và Pháp (10.869).

WHO bị chỉ trích

Ngày 8/4, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích tổ chức Y tế thế giới. Ngoài dọa cắt tài trợ, ông Trump còn nói Mỹ đang cân nhắc việc điều tra tổ chức này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết đây không phải lúc để thay lãnh đạo của WHO sau khi một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng lãnh đạo của tổ chức này có vấn đề.

Đáp lại những chỉ trích từ phía Mỹ, ngày hôm qua, Tổng giám đốc WHO Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đề nghị Mỹ không chính trị hóa đại dịch Covid-19 và phủ nhận việc mình thiên vị Trung Quốc.

Dự báo số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ sẽ thấp hơn

Một phòng thí nghiệm xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục ở New York. Ảnh: Getty

Một mô hình có ảnh hưởng theo dõi đại dịch Covid-19 tại Mỹ dự đoán số người tử vong sẽ thấp hơn so với ước tính tuần trước. Tiến sĩ Deborah Birx, một điều phối viên phản ứng dịch Covid-19 của Nhà Trắng cho biết tỷ lệ giảm là do người Mỹ đã thay đổi mạnh mẽ hành vi của họ.

Covid-19 có thể khiến nửa tỷ người bị nghèo đói

Theo báo cáo của tổ chức Từ thiện Oxfam, đại dịch Covid-19 có thể gây ra khủng hoảng kinh tế khiến gần 4 tỷ người rơi vào cảnh nghèo đói và gần 1 tỷ người sống dưới mức nghèo đói. Một số quốc gia sẽ quay lại cảnh nghèo khổ của 3 thập kỷ trước.

Trung Quốc phong tỏa một thành phố vì Covid-19

Trung Quốc có thể đối mặt với lần bùng phát Covid-19 thứ hai. Ảnh: Getty

Một tin tức thế giới 24h đáng chú ý là ngày 8/4, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến. 25 ca Covid-19 mới đều là người trở về từ Nga.

Trung Quốc đang lo ngại làn sóng thứ hai. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các nhà chức trách nước này cần cẩn thận theo dõi những ca nhiễm nhập khẩu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 WHO Trung Quốc