Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/2/2020: Tin mới về Covid-19

Thứ năm, 14/05/2020, 11:53 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/2/2020: Dỡ bỏ ổ dịch Covid-19 cuối cùng ở Hà Nội, 10 người Việt muốn hiến phổi cho BN91,...

Dỡ bỏ ổ dịch Covid-19 cuối cùng ở Hà Nội

0h ngày 14/5, "ổ dịch" cuối cùng của TP Hà Nội tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), nơi có bệnh nhân 266 sinh sống cùng khoảng 1.200 người đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 28 ngày thực hiện cách ly. Người dân Đông Cứu hân hoan sau giây phút dỡ bỏ cách ly để họ có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước đây.

Chính thức dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội. Ảnh LĐO

Ổ dịch này có liên quan đến bệnh nhân số 266, người trước đó lên chăm sóc mẹ đẻ tại bệnh viện Bạch Mai và bị lây nhiễm. Xóm Trên với 399 hộ dân và 1.201 nhân khẩu đều được lấy mẫu xét nghiệm, rất may tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện người dân trong thôn có sức khỏe và tâm lý ổn định.

Thông tin mới vụ tai nạn 3 người thương vong ở Thái Bình

Liên quan tới vụ Tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương tối 8/5, ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), ngày 13/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng công an TP.Thái Bình xác nhận, công an thành phố đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Theo ông Hậu, cơ quan công an đang đợi kết quả giám định pháp y người tử nạn, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình bị tạm dừng công tác để giải trình liên quan đến vụ tai nạn.

Về phía Tỉnh ủy Thái Bình, sau khi có phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình liên quan tới vụ tai nạn trên, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã yêu cầu ông Điều báo cáo giải trình sự việc.

Trao đổi với PV chiều nay (13/5), ông Khiếu Ngọc Sáng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, thường trực đã nhận được báo cáo sự việc ban đầu của ông Điều. Tuy nhiên, ông Sáng từ chối cung cấp thông tin cụ thể và cho biết, hiện đơn vị vẫn đang đôn đốc xử lý vụ việc.

Xuất hiện bão VONGFONG giật cấp 14 đang hoạt động gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (14/5), bão VONGFONG đang ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ sáng 15/5, tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 16/5, bão VONGFONG ở trên đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

10 người Việt muốn hiến phổi cho BN91

Sáng 14/5, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), cho biết mấy ngày ngày qua đã có 10 người đã chủ động liên hệ tới trung tâm đề nghị được hiến phổi cho bệnh nhân thứ 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi), bệnh nhân Covid-19 nặng nhất hiện nay. Họ đều là người Việt Nam, không quen biết bệnh nhân 91.

Các chuyên gia 3 miền hội chẩn về trường hợp BN91. Ảnh  Tri thức trực tuyến

Trong số những người xin hiến phổi có một cựu chiến binh 70 tuổi, sống ở Tây Nguyên. Ông gọi điện hỏi về cơ hội cứu sống bệnh nhân 91, sẵn sàng hiến tặng lá phổi của mình và nói rằng cần cứu sống người ấy, cho dù là ai đi chăng nữa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news