Tin mới

Sách trắng Nhật Bản chỉ trích thẳng Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Thứ ba, 02/08/2016, 15:06 (GMT+7)

Trong sách trắng quốc phòng thường niên được Nội các phê duyệt ngày hôm nay, 2/8, Nhật Bản đã gọi sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra" đối với khu vực cũng như an ninh quốc tế đồng thời chỉ trích hoạt động quân sự ngày càng hung hăng của Trung Quốc là nguy hiểm.

Trong sách trắng quốc phòng thường niên được Nội các phê duyệt ngày hôm nay, 2/8, Nhật Bản đã gọi sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra" đối với khu vực cũng như an ninh quốc tế đồng thời chỉ trích hoạt động quân sự ngày càng hung hăng của Trung Quốc là nguy hiểm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Sách trắng quốc phòng dài 484 trang của Nhật Bản năm nay có những nội dung chính như sau:

Trung Quốc: Việc mở rộng nhanh chóng, hoạt động trên không và trên biển ngày càng gây hấn và sự thiếu minh bạch trong tich tụ quân sự của Trung Quốc đã làm mất ổn định cán cân quân sự trong khu vực. Một số động thái của Trung Quốc đối với những yêu sách hàng hải mâu thuẫn là "những hành động nguy hiểm có thể châm ngòi cho những tình huống bất ngờ... Họ đang làm gia tăng quan ngại về những gì có thể xảy ra trong tương lai".

Biển Đông: Việc cải tạo đất và xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông là một sự khiêu khích. Trung Quốc đã thúc đẩy sử dụng những đảo hoang cho mục đích quân sự trong khi tiếp tục mở rộng về phía Ấn Độ Dương. Bắc Kinh nên chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài quốc tế gần đây để giải quyết tranh chấp hàng hải với Philippines.

Biển Hoa Đông: Trung Quốc dã tăng cường hoạt động quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bản báo cáo lưu ý rằng một tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào vùng biển nằm ngay bên ngoài khu vực do Nhật Bản kiểm soát. Hoạt động ngày càng tăng của Trung Quốc tại Hoa Đông đã nhắc nhở Nhật Bản phải tranh giành chống lại các chiến đấu cơ của Bắc Kinh. Năm ngoái máy bay 2 nước đã có 570 lần đụng độ.

Triều Tiên: Báo cáo lưu ý rằng Bình Nhưỡng có thể đạt được khả năng thu nhỏ vũ khí nguyên tử gắn đầu đạn hạt nhân cũng như có được tên lửa có khả năng bay xa 10.000 km. "Hoạt động quân sự của Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng, sắp xảy ra không chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với an ninh khu vực cũng như cộng đồng quốc tế".

Bảo Linh (Nytimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news