Tin mới

Trung Quốc: Kinh hoàng chợ đen Vaccine "rởm"

Thứ ba, 22/03/2016, 11:09 (GMT+7)

Giới chức Trung Quốc ngày 20/3 cam kết sẽ điều tra làm rõ và triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu vaccine kém chất lượng sau khi phát hiện một vụ gần 90 triệu USD các loiạ vaccine bất hợp pháp này đang len lỏi, buôn bán công khai trên hàng chục tỉnh thành

Giới chức Trung Quốc ngày 20/3 cam kết sẽ điều tra làm rõ và triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu vaccine kém chất lượng sau khi phát hiện một vụ gần 90 triệu USD các loiạ vaccine bất hợp pháp này đang len lỏi, buôn bán công khai trên hàng chục tỉnh thành

Mới đây nhất, vào tuần trước, hai nghi phạm là mẹ và con gái bán các loại vaccine lậu đã bị bắt giữ tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Hai nghi phạm đều là bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Mẫu Đơn (Tế Nam). Khám xét tại hiện trường, chính quyền đã tịch thu 25 mẫu vaccine không được bảo quản đúng cách. Theo thông tin, số lượng vaccine trên đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại 18 tỉnh thành tại Trung Quốc. Các loại vaccine bao gồm vaccine phòng bệnh viêm màng não, bệnh dại và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Một trong hai nghi phạm biị bắt do buôn bán vaccine trái phép

Số vaccine trên được hai mẹ con nghi phạm thu mua từ hơn 100 nhân viên bán thuốc, có cả giấy phép và không giấy phép và cả các trung tâm phòng chống dịch bệnh địa phương với giá cao. 

Từ các nghi phạm, công an đã điều tra ra được 247 đối tượng khác, chuyên thu mua vaccine số lượng lớn trong suốt 6 năm qua. Số tiền giao dịch lên đến 570 triệu NDT (tương đương gần 90 triệu USD)

Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Trung Quốc (CFDA) cùng ngày đã ra thời hạn chót là ngày 25/3 cho các công ty dược phẩm và nhà phân phối có liên quan cung cấp thông tin xác định đường đi của các vaccine này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news