Tin mới

Trước giờ cách ly xã hội, người dân ùn ùn đi mua sắm tại các siêu thị

Thứ ba, 31/03/2020, 19:53 (GMT+7)

Tại TP HCM và Hà Nội, nhiều siêu thị đã xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm vì sợ thiếu nhu yếu phẩm trước khi cách ly xã hội.

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, bắt đầu từ 0h00 ngày 1/4, Việt Nam sẽ thực hiện CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI trong vòng 15 ngày. Ảnh: Zing

Trước thời điểm cách ly toàn xã hội chính thức có hiệu lực, đường phố Hà nội đã trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Toàn bộ các cửa hàng đã đều đóng cửa. Ảnh: Zing

Tuy vậy tại một số siêu thị trên địa bàn, tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm các nhu yếu phẩm diễn ra với hình thức cục bộ. Ảnh: Báo Công Thương

Người dân xếp hàng dài để chờ thanh toán, bất chấp khuyến cáo giữ khoảng cách 2m. Ảnh: Báo Công Thương

Thịt gà, mì tôm, rau củ, sữa... là các mặt hàng được nhiều người mua. Tại quầy thịt, các nhân viên liên tục cân, gói phục vụ nhu cầu khách hàng, trong khi tại khu bán mì tôm các thùng hàng mì tôm mới liên tục được nhân viên bổ sung. Ảnh: Vietnammoi

Người dân chen chân chờ mua thịt với hầu hết là các loại thịt đông lạnh, được đóng gói sẵn. Ảnh: Vietnammoi

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở một số siêu thị tại TP.HCM. Siêu thị Big C Miền Đông (đường Tô Hiến Thành, quận 10) lượng người đổ xô về mua sắm tăng đột biến. Họ tập trung vào các quầy thực phẩm khô, mua dự trữ. Ảnh: VnExpress

Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá đều "cháy hàng". Ảnh: VnExpress

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã chuẩn bị mọi phương án, trong mọi trường hợp đều có thể cung cấp đầy đủ lương thực nên người dân không cần phải tích trữ. Ảnh: Vietnammoi

Bộ Công Thương khẳng định, trong thời gian "cách ly toàn xã hội", siêu thị vẫn hoạt động, xe vận chuyển hàng hoá của các doanh nghiệp vẫn được lưu thông, hoạt động bình thường và đủ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: Vietnammoi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuyên gia y tế: Yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

Liên quan đến việc một số địa phương yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, Bộ Y tế quy định không chỉ định xét nghiệm, cách ly không cần thiết mà chỉ xét nghiệm với người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà.