Tin mới

Trước pha lập công, Đoàn Văn Hậu đã đổ máu vì va chạm với đối thủ

Thứ ba, 10/12/2019, 19:54 (GMT+7)

Mặt sân cỏ nhân tạo khiến bất kì va chạm nào cũng dễ khiến cầu thủ chảy máu và Đoàn Văn Hậu là người đã phải chịu đựng chấn thương sau một pha phạm lỗi của đối thủ.

Phút 31 của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, Văn Hậu xuất sắc ngăn cản tình huống tấn công bên cánh phải của đối thủ. Ngay sau đó, anh bị Sulaeman phạm lỗi.

Đoàn Văn Hậu đã phải đổ máu trong tình huống này. Đầu gối của hậu vệ số 5 bị trầy sau khi va chạm với đối thủ. Mặt sân cỏ nhân tạo chính là nguyên nhân gây nên những chấn thương như vậy bởi chỉ cần một va chạm, các cầu thủ hoàn toàn có thể bị trầy xước. Các cầu thủ nữ Việt Nam chính là những người hiểu rõ điều này nhất.

Pha va chạm đã khiến Đoàn Văn Hậu bị trầy xước ở đầu gối. Ảnh: Zing

Dù chảy máu nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn xuất sắc ghi dấu ấn của mình. Phút 39, từ quả đá phạt của Đỗ Hùng Dũng, số 5 của U22 Việt Nam bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số cho U22 Việt Nam.

Pha đánh đầu dũng mãnh của Đoàn Văn Hậu vào lưới U22 Indonesia. Ảnh: Zing

Tỉ số này được thầy trò HLV Park Hang Seo giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 của trận đấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news