Tin mới

U23 Việt Nam vượt mặt Trung Quốc và Iran, lọt top 8 bóng đá châu Á

Thứ ba, 19/10/2021, 10:57 (GMT+7)

U23 Việt Nam tiếp tục có được vị thế rất tốt trước khi bước vào vòng loại U23 Châu Á sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan. Qua đó bỏ xa 2 tên tuổi là Trung Quốc lẫn Iran trên đấu trường châu lục.

Highlight Oman vs Việt Nam:

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kyrgyzstan 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng tại UAE để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Đây là trận đấu để HLV Park Hang Seo chốt hạ lực lượng chuẩn bị bước vào giải đấu tầm châu lục từng làm nên tên tuổi của ông cùng bóng đá Việt Nam. Đây là một trong những đấu trường mà thầy Park vẫn còn nặng nợ và đặt tâm huyết của mình.

Trước thềm vòng loại U23 châu Á, trang Footy Ranking tiếp tục cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển U23 ở cấp độ châu Á. Theo đó, U23 Việt Nam vẫn duy trì được điểm số trung bình rất cao, 25,897 điểm, giúp chúng ta duy trì vị trí thứ 8 châu Á, xếp trên cả những tên tuổi của bóng đá châu Á như Trung Quốc và Iran.

Bảng xếp hạng này dựa Footy Rankings thống kê và cập nhật dựa trên kết quả thi đấu của các đội U23 tại các giải U23 cấp châu lục trong 3 năm gần nhất. Với ngôi Á quân ở VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, U23 Việt Nam đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự ở cấp độ trẻ châu Á.

BXH bóng đá châu Á cấp độ U23 - Ảnh: Footy Rankings
BXH bóng đá châu Á cấp độ U23 - Ảnh: Footy Rankings

Cũng dựa theo bảng xếp hạng của Footy Ranking, U23 Hàn Quốc đang đứng top 1 châu Á, đội đứng thứ 2 là Uzbekistan, chủ nhà World Cup 2022 xếp vị trí thứ 3 trên cả U23 Nhật Bản (thứ 4). Trong khi đó, U23 Iran bất ngờ chỉ đang đứng ở hạng 15. 

Lí do của điều này là bởi bóng đá Iran thường không đặt nặng thành tích ở các cấp độ trẻ và chỉ dùng lực lượng U21 trở xuống cho các giải U23, giống như Nhật Bản.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp. Trong lịch sử 4 kỳ Giải VĐ U23 châu Á từ trước tới nay, U23 Việt Nam đã có 3 lần liên tiếp vượt qua vòng loại để tham dự VCK U23 châu Á vào các năm 2016, 2018 và 2020. Đây cũng là chiến dịch vòng loại U23 châu Á thứ 3 của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

U23 Việt Nam từng làm nên một hành trình huyền thoại tại Thường Châu vào năm 2018 - Ảnh: AQ
U23 Việt Nam từng làm nên một hành trình huyền thoại tại Thường Châu vào năm 2018 - Ảnh: AQ

Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

Ở vòng loại diễn ra vào năm 2019, U23 Việt Nam đã giành được 3 trận toàn thắng trước các đối thủ Đông Nam Á là Brunei, Indonesia cùng Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Đáng nhớ nhất chắc chắn là chiến thắng đậm 4-0 trước đại kình U23 Thái Lan làm nức lòng người hâm mộ.

Đáng tiếc sau đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức trên đất Thái Lan, với lực lượng gồm đa phần là các tuyển thủ vừa giành chức vô địch SEA Games 30 cuối năm 2019, Quang Hải và các đồng đội đã sớm phải dừng bước ngay tại vòng bảng, hòa 2 trận trước UAE và Jordan, rồi để thua trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối.

Lịch thi đấu bảng I vòng loại U23 Châu Á 2022 của U23 Việt Nam:

U23 Việt Nam vượt mặt Trung Quốc và Iran, lọt top 8 bóng đá châu Á - Ảnh 1
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news