Tin mới

Video: Quốc yến Tập Cận Bình thết đãi lãnh đạo G20

Thứ hai, 05/09/2016, 11:20 (GMT+7)

Quốc yến với tên gọi "Tây Hồ thịnh yến" gồm những món ăn truyền thống của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình dùng để thết đãi lãnh đạo, quan khách dự Thượng đỉnh G20.

Quốc yến với tên gọi "Tây Hồ thịnh yến" gồm những món ăn truyền thống của Trung Quốc đã được ông Tập Cận Bình dùng để thết đãi lãnh đạo, quan khách dự Thượng đỉnh G20.

[mecloud]oAPiAbOyjP[/mecloud]

Theo kênh Ruptly của Nga, các lãnh đạo nhóm G20 được đón tiếp trọng thể trong ngày đầu tiên của hội nghị tại Hàng Châu.

Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Tây Tử, nằm ven Tây Hồ, Hàng Châu tối 4/9.

Khách sạn 5 sao Tây Tử được thành lập năm 1958, chuyên đón tiếp các vị lãnh đạo Trung Quốc và đến năm 1979 mới mở cửa đón công chúng. Từ đó đến nay, nơi này chuyên tổ chức các sự kiện lớn của thành phố Hàng Châu.

Theo menu được tiết lộ trên QQ, thực đơn các món ăn gồm súp nấm, cá, tôm, cua, thịt bò và rau củ theo mùa. Tráng miệng có kem, hoa quả, cà phê và trà. Ngoài ra, bữa đại tiệc còn có rượu vang đỏ và trắng do Trung Quốc sản xuất.

Bên cạnh ẩm thực, bữa tiệc còn có 12 tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ Trung Quốc và nước ngoài trình diễn.

Điểm đặc biệt của quốc yến lần này là bàn tiệc dành cho lãnh đạo các nước tham dự được trang trí bằng một bức tranh vẽ cảnh Tây Hồ lớn, dài 30m, cao 6m do các nghệ sĩ Trung Quốc thực hiện trong vòng 20 ngày.

Các vật dụng, bát đĩa được sử dụng trong bàn tiệc đều mang đậm màu sắc của Hàng Châu.

[mecloud]ZV5pmgaGC8[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news