Tin mới

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 được tổ chức khi nào, ở đâu?

Thứ ba, 02/11/2021, 22:17 (GMT+7)

Sau khi bảng đấu của U23 Việt Nam và của U23 Uzbekistan khép lại, chúng ta đã có đầy đủ 16 cái tên sẽ góp mặt ở VCK U23 Châu Á 2022. Vậy khi nào giải đấu này sẽ diễn ra, và được tổ chức tại đâu?

Highlights U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 là giải đấu được tổ chức hai năm một lần dành cho các đội tuyển bóng đá nam ở lứa tuổi dưới 23 bởi Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bắt đầu từ năm 2013 đến nay. Ban đầu, Trung Quốc là quốc gia đăng cai VCK U23 châu Á 2022, tuy nhiên sau đó họ xin rút vì không đảm bảo thời gian hoàn thành các sân vận động và khó khăn do đại dịch Covid-19

Bởi vậy, sau khi cân nhắc một số phương án chủ nhà khác, AFC đã quyết định, VCK U23 châu Á 2022 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan, thời gian tổ chức từ ngày 1/6 đến 19/6/2022. Có tổng cộng 16 đội tuyển tham dự, chia làm 4 bảng, đó chính là những đội vừa mới vượt qua vòng loại cùng với ĐT U23 Việt Nam. Hàn Quốc đang là đương kim vô địch của giải đấu. 

VCK U23 Châu Á 2022 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan trong tháng 6 năm 2022 - Ảnh: AFC
VCK U23 Châu Á 2022 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan trong tháng 6 năm 2022 - Ảnh: AFC

Tại giải đấu trẻ tầm cỡ châu lục này, U23 Việt Nam đã có lần thứ 4 liên tiếp giành vé tham dự VCK. Trong số đó, ở giải đấu được tổ chức trên đất Thường Châu, Trung Quốc vào năm 2018, U23 Việt Nam đã từng làm nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá nước nhà, khi lần đầu tiên tiến vào đến tận chung kết của một giải đấu tầm cỡ châu Á.

Khi đó, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đã đánh bại một loạt các đối thủ sừng sỏ của châu lục như Australia (vòng bảng), Iraq (Tứ kết), Qatar (Bán kết) để hiên ngang bước tới thách thức chức vô địch châu lục cấp độ U23.  Cuối cùng, thầy trò Park Hang Seo chỉ chịu thua Uzbekistan 1-2 sau 120 phút kịch tính, dưới cơn Mưa tuyết trắng xóa tại Thường Châu (Trung Quốc).

U23 Việt Nam đã có lần thứ 4 liên tiếp giành vé tới VCK U23 châu Á - Ảnh: Dantri
U23 Việt Nam đã có lần thứ 4 liên tiếp giành vé tới VCK U23 châu Á - Ảnh: Dantri

Như vậy, với lịch thi đấu bắt đầu từ đầu tháng 6, ĐT U23 Việt Nam sẽ có một giải đấu mang tính “tổng duyệt” ngay trước khi lên đường sang Uzbekistan trong mùa hè năm sau. Vào tháng 5/2022, U23 Việt Nam sẽ bước vào công cuộc bảo vệ tấm HCV bóng đá nam Đông Nam Á tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà. 

Đó là 2 đấu trường quan trọng nhất cho U23 Việt Nam trong thời gian tới và từ nay tới đó, thầy Park và các học trò sẽ còn rất nhiều điều phải làm để có thể vươn tới đẳng cấp có thể chinh phục châu lục của các lứa đàn anh trước đây.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news