Tin mới

Bắc Bộ đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2022, có nơi lên tới 38 độ

Thứ ba, 19/04/2022, 08:39 (GMT+7)

Dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, vào khoảng ngày 23/4 các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm, nhiệt độ tăng cao có nơi trên 38 độ. 

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện nay Bắc Bộ đã trải qua đợt lạnh hiếm có trong tháng 4. Tuy nhiên dự báo vào cuối tuần này, thời tiết sẽ chuyển biến nhanh, từ trạng thái rét sang nắng nóng, nhiệt độ bật tăng cao có nơi trên 36 độ.

Dự báo từ thứ 6 ngày 22/4 Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung Bộ, thời tiết sẽ chuyển sang ít mây và ngày nắng. Nhiệt độ tăng dần, dao động từ 27 đến 30 độ, thậm chí có thể tăng mạnh sau đó, có nơi lên tới trên 36 độ.

Bắc Bộ đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2022, có nơi lên tới 38 độ
Bắc Bộ đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2022, có nơi lên tới 38 độ

Được biết, Bắc Bộ sẽ đón nắng nóng bắt đầu từ ngày 24/4, sau đó dần mở rộng ra các khu vực ven biển, tiếp đến là các khu vực Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Đỉnh điểm nhất là các ngày từ 25-27/4, với mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc phổ biến 33-35 độ (Hòa Bình có thể > 36 độ); các tỉnh Bắc Trung Bộ 34-36 độ (riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi > 38 độ).

Nắng nóng ban ngày nhưng chiều tối nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa dông đi kèm với sấm sét, gió giật mạnh kèm theo lốc xoáy. Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, cường độ cũng không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Dự báo hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua, miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau ổn định và  suy yếu dần; riêng vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp hội tụ gió trên cao 1500m phân tích trên; riêng ngày 20/4 hội tụ gió trên 5000m có khả năng thiết lập trên khu vực Bắc Bộ; áp tăng, sau giảm; độ ẩm ít thay đổi, sau giảm dần. Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của lưỡi áp cao này; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 20/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bắc và Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 20/4 có mưa vài nơi.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 20 đến ngày 28/4 áp cao lạnh lục địa suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông; từ khoảng ngày 21-22/4 hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía Đông.

Bản tin về đợt nắng nóng diện rộng sẽ liên tục được cập nhật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news