Tin mới

Báo Trung Quốc viết về ĐT Việt Nam: 'Kẻ lót đường ở châu Á năm xưa giờ đã làm điên đảo cả thế giới'

Thứ sáu, 11/06/2021, 08:35 (GMT+7)

Theo cây viết trên tờ Sohu nhận định, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Xét về phong độ lẫn sức mạnh hiện tại, Việt Nam sẽ là một thế lực mà không đội nào muốn gặp.

Ấn tượng trước chiến tích của tuyển Việt Nam ở vòng loại 2 World Cup 2022, ngày 10/6, tờ Sohu có bài viết ca ngợi thầy trò HLV Park Hang-seo với tiêu đề: "Ghi được 9 bàn mà chỉ thủng lưới 1 lần, kẻ lót đường ở châu Á năm xưa đã lột xác và lời tiên tri của Fan Zhiyi đã ứng nghiệm".

Báo Trung Quốc viết về ĐT Việt Nam: 'Kẻ lót đường ở châu Á năm xưa giờ đã làm điên đảo cả thế giới'
Báo Trung Quốc viết về ĐT Việt Nam: 'Kẻ lót đường ở châu Á năm xưa giờ đã làm điên đảo cả thế giới'

Mở đầu bài viết, tác giả thống kê các tỷ số của tại vòng bảng của ĐT Việt Nam với các kết quả 0-0, 1-0, 3-1, 1-0, 0-0, 4-0. "4 trận thắng và 2 trận hòa, giành 14 điểm để vững chắc ngôi đầu bảng, bạn có thể tưởng tượng đây là kết quả của đội nào? Đúng vậy, rất bất ngờ, đây là kết quả của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Có thể nói, đội tuyển Việt Nam lần này đã làm điên đảo cả thế giới", cây viết trên tờ Sohu mô tả.

Báo Trung Quốc viết về ĐT Việt Nam: 'Kẻ lót đường ở châu Á năm xưa giờ đã làm điên đảo cả thế giới'
Báo Trung Quốc viết về ĐT Việt Nam: 'Kẻ lót đường ở châu Á năm xưa giờ đã làm điên đảo cả thế giới'

Tác giả bài viết cho rằng, kể từ đây, châu Á không còn là sự phân chia giữa Đông và Tây Á bởi bóng đá Đông Nam Á cũng đang trỗi dậy rất nhanh chóng. Ở vòng loại World Cup, ngay cả Philippines cũng nuôi hy vọng vượt qua vòng loại để tiến tới vòng dành cho 12 đội cùng với tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, vị thế của bóng đá Đông Nam Á ở cấp độ châu lục cũng đang giống như đợt thủy triều dâng lên. Bóng đá Việt Nam đứng thứ 92 thế giới. Cũng theo tác giả bài viết, cách đây hơn chục năm, thứ hạng của Việt Nam vẫn là 120. Bóng đá nước này đã vươn lên mạnh mẽ trong những năm gần đây và đạt được những kết quả chói sáng ở nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Dù vắng Quang Hải nhưng báo chí Malaysia vẫn tỏ ra không mấy lạc quan cho đội nhà.
Dù vắng Quang Hải nhưng báo chí Malaysia vẫn tỏ ra không mấy lạc quan cho đội nhà.

"Cựu danh thủ Fan Zhiyi từng nói rằng sau khi để thua tuyển Thái Lan thì tuyển Trung Quốc sẽ thua cả Việt Nam, thậm chí còn thua cả Myanmar. Tuyển Trung Quốc sẽ phải mất mặt trong thế giới bóng đá. Đây có thể chỉ là một phát biểu giận dữ của Fan Zhiyi trước đó.

Hiện Việt Nam rất có thể sẽ tiến vào vòng 12 đội với tư cách là nhất bảng. Trong khi đó, nếu tuyển Trung Quốc đi tiếp, chúng ta sẽ có cơ hội lớn được đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng", tác giả bài viết nhận định.

Tại bảng A, Trung Quốc đang xếp thứ 2 với 13 điểm.
Tại bảng A, Trung Quốc đang xếp thứ 2 với 13 điểm.

Cây viết trên tờ Sohu cho rằng, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Xét về phong độ lẫn sức mạnh hiện tại, Việt Nam sẽ là một thế lực mà không đội nào muốn gặp.

"Thực tế thì lối chơi của tuyển Việt Nam không thay đổi quá nhiều trong những năm gần đây. Họ dựa vào phòng ngự, sử dụng tốc độ và kỹ thuật để gây khó khăn cho đối phương. Trong 6 trận ở vòng loại World Cup, họ ghi 9 bàn mà chỉ để thủng lưới 1 lần. 

Ngay cả một đội bóng mạnh về tấn công như UAE cũng bất lực trong việc ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam, điều đó cho thấy tuyển Việt Nam phòng ngự giỏi như thế nào", tác giả này phân tích.

Cuối cùng, tác giả bài viết khẳng định tuyển Việt Nam đã lột xác, từ phận là kẻ lót đường, bây giờ họ trở thành một thế lực đáng gờm ở châu Á. Ngược lại, tuyển Trung Quốc vẫn lấm lem bùn đất, loay hoay với cuộc chiến ở vòng loại thứ hai.

Mong rằng trong 2 trận còn lại, người hâm mộ sẽ được thấy sức mạnh của tuyển Trung Quốc, đặc biệt là ở trận cuối gặp Syria.

"Nếu tuyển Trung Quốc không thắng được Syria, chúng tôi tin rằng ngay cả khi lọt vào vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội, tuyển Trung Quốc cũng sẽ thua tuyển Việt Nam", cây viết này nhậ định và cũng gửi lời chúc đến thầy trò HLV Li Tie sẽ đi tiếp để hẹn gặp lại ĐT Việt Nam ở vòng đấu của 12 đội mạnh nhất!.

Trước khi gặp Việt Nam, tuyển Malaysia có 8 ngày nghỉ. Nhưng tờ New Straits Times lại cho rằng quãng nghỉ quá dài có thể sẽ biến thành bất lợi.
Trước khi gặp Việt Nam, tuyển Malaysia có 8 ngày nghỉ. Nhưng tờ New Straits Times lại cho rằng quãng nghỉ quá dài có thể sẽ biến thành bất lợi.

Trong khi đó, tờ báo lâu đời bậc nhất Malaysia, New Straits Times cũng có bài viết đại ý rằng dù đội bóng của chúng ta sẽ phải thay đổi nhiều vị trí quan trọng bởi thẻ phạt (Quang Hải) hay chấn thương (Tuấn Anh, Văn Toàn) thì cũng không đáng ngại. Lý do là vì HLV Park Hang-seo đang có trong tay đội hình gồm rất nhiều cầu thủ tốt.

Theo tờ báo này, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ là những nhân tố mà thầy Park có thể đặt niềm tin lớn, trong trận tới gặp Malaysia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news