Tin mới

Bóng đá Thái Lan 'buông' SEA Games, Asiad để hướng đến mục tiêu Olympic 2024

Thứ tư, 27/07/2022, 16:35 (GMT+7)

Mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã thống nhất với HLV Polking không sử dụng những cầu thủ tốt nhất ở SEA Games và Asiad để dồn sức cho mục tiêu giành vé dự Olympic 2024.

Theo tờ Thairath cho biết LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức cuộc họp cùng HLV Alexandre Polking để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho Olympic 2024.

Ông Somyot Pumphanmuang, chủ tịch FAT khẳng định: "Chúng tôi lên kế hoạch và sẵn sàng hỗ trợ ban huấn luyện cùng các cầu thủ trẻ trong những giải đấu sắp tới. Ở các giải dành cho lứa U23 như SEA Games 32 và Asian Games 2022, U23 Thái Lan sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Đó là chủ trương và quan điểm rõ ràng của FAT".

Hiện tại, FAT đã lên danh sách các cầu thủ trẻ tiềm năng. Họ sẽ đánh giá phong độ của các cầu thủ để chọn ra những người phù hợp nhất. Bên cạnh đó, FAT cũng sẽ tổ chức cuộc họp với các HLV trưởng tại Thai League nhằm mong nhận được sự hợp tác của các CLB trong việc tạo điều kiện cho các cầu thủ lên tập trung cùng đội U23.

FAT muốn đội U23 Thái Lan sắp tới chỉ sử dụng cầu thủ sinh sau ngày 1/1/2001 để rèn luyện và hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2024 tại Paris (Pháp). Bên cạnh đó, để tập trung cho mục tiêu giành vé dự Olympic 2024, FAT cũng đề nghị HLV Polking nhường cầu thủ cho đội U23, trong trường hợp cần thiết.

Mặc dù vậy, điều này là tương đối khó khăn bởi ĐT Thái Lan trong năm 2023 cũng tham dự Asian Cup và việc nhường cầu thủ dưới 23 tuổi cho đội trẻ sẽ khiến sức mạnh của “Voi chiến” bị suy giảm.

FAT muốn các cầu thủ U23 Thái Lan có nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu Olympic 2024. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 là giải đấu mang tính chất quan trọng nhất. Bốn đội mạnh nhất sẽ được tham dự Olympic 2024 tại Paris. Bởi vậy, U23 Thái Lan ưu tiên tập trung lực lượng nhằm hướng đến tấm vé dự Olympic.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news