Tin mới

Cảnh báo nắng nóng khu vực Trung Bộ, nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 37 độ

Thứ năm, 16/06/2022, 09:14 (GMT+7)

Hiện nay đợt nắng nóng đang xảy ra cục bộ trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, ngày 15/6, đợt nắng nóng xảy ra cục bộ trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày hôm nay 16/6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này ở khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong những ngày tới.

Cảnh báo nắng nóng khu vực Trung Bộ, nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 37 độ
Cảnh báo nắng nóng khu vực Trung Bộ, nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 37 độ

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news