Tin mới

Công Phượng và gia tài khổng lồ sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp

Thứ năm, 09/04/2020, 15:53 (GMT+7)

Bước ra ánh sáng từ năm 2014 đến nay, gia tài lớn nhất mà Công Phượng sở hữu chính là những bàn thắng trong các cấp độ của ĐT Việt Nam cũng như tại CLB.

Công Phượng có thể coi là một trong những cầu thủ nhận được sự quan tâm lớn nhất của NHM. Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG khóa 1, Công Phượng cùng với những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đã khiến các CĐV "mê mệt" với phong cách chơi bóng đầy hoa mỹ, đem lại cảm xúc cho NHM.

Kể từ đó đến nay, Công Phượng đã có một "gia tài đồ sộ" với số lượng bàn thắng trong suốt 6 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Năm 2015, tiền đạo xứ Nghệ được hít thở bầu không khí của V.League lần đầu tiên và gắn bó với HAGL trong 3 mùa bóng năm 2015, 2017 và 2018. Trong suốt 3 mùa bóng này, anh đã ghi được tổng cộng 29 bàn trên tất cả các mặt trận.

Năm 2018 cũng là năm thăng hoa của Công Phượng trong màu áo CLB HAGL. Ảnh: Internet

Nên nhớ trong suốt lịch sử hình thành của CLB HAGL đến nay, chỉ có 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn Công Phượng là huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak Senamuang (38 bàn) và cựu tiền đạo người Brazil Evaldo Goncaves (67 bàn).

Mùa bóng 2020, Công Phượng mới khoác áo CLB TP.HCM nhưng đã có được 3 bàn thắng (2 bàn ở AFC và 1 bàn ở Cup quốc gia).

Tân binh của CLB TP.HCM đạt hiệu suất ghi bàn rất tốt trong những trận đấu đầu tiên. Ảnh: INternet

Thống kê này còn chưa kể đến những trận đấu ít ỏi mà Công Phượng được ra sân khi thi đấu tại Mito Hollyhock (Nhật Bản/2016), Incheon United (Hàn Quốc/2019) và St.Truiden (Bỉ/2019).

Còn tại các cấp độ ĐTQG, đóng góp của Phượng cũng không hề nhỏ. Anh tỏa sáng rực rỡ nhất trong màu áo U23 Việt Nam với 58 trận đấu và 27 bàn thắng.

Thành tích này đưa Công Phượng trở thành chân sút săn bàn hiệu quả nhất trong màu áo U23 Việt Nam, vượt qua nhiều đàn anh nổi tiếng như Công Vinh (10 bàn), Văn Quyến (12 bàn).

Công Phượng đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Ở U22 Việt Nam và ĐT Olympic, Phượng cũng đã có tổng cộng 7 bàn thắng trong 12 trận đấu (6 trận ở U22 và 6 trận tại đội Olympic). Còn trong màu áo U19 Việt Nam, CP10 có được 14 bàn thắng trong 22 lần được thi đấu.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công ĐT Việt Nam khiến Công Phượng chỉ có được 35 trận ra sân ở màu áo ĐTQG. Tuy nhiên chàng tiền dạo này cũng đã có được 8 lần sút tung lưới đối thủ.

Tiền đạo xứ Nghệ ăn mừng pha lập công tại AFF Cup 2018. Ảnh: Internet

Như vậy sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, Công Phượng đã có cho mình 88 bàn thắng. Đây là con số rất ấn tượng và dự báo thành tích này sẽ còn tăng lên bởi năm nay Công Phượng mới 25 tuổi và đang bước vào độ chín của sự nghiệp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news