• Tin mới
Tin mới nhất - Đọc tin tức mới nhất trong ngày
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • lienhe@tinmoi.vn
  • Tin Mới
    Tin Mới
  • Giải trí
    • Ngôi Sao
    • Nhạc
    • Thời trang
    • Phim
    • Giới trẻ
    • Hậu trường
  • Thể thao
    • Bóng đá
  • Pháp luật
    • An ninh hình sự
  • Đời sống
    • Sự kiện hàng ngày
    • Adam-Eva
    • Du lịch
    • Làm đẹp
    • Thế giới
    • Cuộc Sống
    • Ẩm thực
    • Tin thời tiết
    • Cafe sáng
    • Chuyện lạ
    • Mạng Xã Hội
  • Kinh Tế
    • Doanh nhân
    • Thị trường
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  1. Trang chủ
  2. Đời sống
  3. Thế giới

Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine

Thứ hai, 16/06/2014 09:57

(Tinmoi.vn) Nga đe dọa sẽ cắt nguồn cung khí đốt vào cuối ngày thứ 2 (16/6) cho Ukraine sau khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.

Sự kiện

Thế giới 24h

Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine 1
  • Ai hưởng lợi từ thỏa thuận khí đốt Nga-Trung? Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine 2
  • Hợp đồng khí đốt lịch sử làm rối loạn các biện pháp trừng phạt Nga Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine 3
  • Nga xác nhận Ukraine đã thanh toán khoản nợ khí đốt đầu tiên Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine 4
  • Tại sao đàm phán khí đốt Nga-Ukraine có thể rơi vào bế tắc? Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine 5

(Tinmoi.vn) Nga đe dọa sẽ cắt nguồn cung khí đốt vào cuối ngày thứ 2 (16/6) cho Ukraine sau khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.

Hãng AFP đưa tin, ngày 15/6, cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đã kết thúc mà “không có kết quả” hay đạt được bất cứ thỏa thuận nào về thời điểm hai bên có thể gặp lại nhau.

Đàm phán thất bại, Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine 6

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk (phải) gặp gỡ Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu Guenther Oettinger. Ảnh: Reuters 

Trong đó, phía Nga thể hiện thiện chí tiến tới thỏa thuận cuối cùng để giải quyết bất đồng về giá khí đốt với Ukraine, trước thời hạn chót vào ngày mai. Tuy nhiên, những bất ổn tại miền Đông Ukraine đang gây không ít khó khăn trở ngại cho các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin Chính phủ Ukraine nói: “Cuộc đàm phán đã kết thúc mà không có kết quả. Không rõ liệu khi nào các cuộc đàm phán mới sẽ diễn ra." Tham gia đàm phán có Ủy viên Năng lượng EU Guenther Oettinger, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và người đứng đầu Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga.

Cho tới nay, các vòng đàm phán xung quanh bất đồng về giá khí đốt đe dọa làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt Nga sang Ukraine vẫn chưa đạt tiến triển. Nga đưa ra giá bán cho Kiev là 385 USD/1.000 m3. Tuy nhiên, Ukraine (hiện nợ Nga đến 3,5 tỷ USD) đã không đồng ý với mức giá này. Nga đã đặt hạn chót sẽ chuyển sang hình thức trả trước nếu đến ngày 16/6, Ukraine không thanh toán ít nhất là một phần nợ khí đốt của năm 2013.

Việc cắt nguồn cung khí đốt của Nga tới Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp tới EU, đang nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Nga thông qua Ukraine. Chính vì vậy, EU khẳng định quyết tâm theo đuổi những  nỗ lực để phá vỡ thế bế tắc giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Với thời hạn chót đang đến gần, Ukraine cũng bắt đầu chuẩn bị các kế hoạch nếu không đạt được thỏa thuận với Nga. Thủ tướng Ukraine đề nghị chính quyền địa phương và công ty khí đốt Naftogaz chuẩn bị cho việc Nga dừng cung cấp khí đốt hoàn toàn tới nước này vào ngày mai.

Tuy nhiên, mặt khác, Ukraine vẫn khẳng định quyết tâm tiến tới một thỏa thuận với Nga. Giám đốc điều hành Naftogaz Andiy Kobolev nhấn mạnh: “Ukraine sẽ sẵn sàng trả một giá thỏa hiệp cho những hóa đơn chưa được thanh toán trong quá khứ cũng như đưa ra lịch trình chặt chẽ cho các khoản trả tiếp theo với Nga. Điều đó có nghĩa là Ukraine sẵn sàng làm hài lòng yêu cầu của công ty Gazprom về việc trả khoản nợ 1,95 tỷ USD”.

Tại miền Đông Ukraine, sau khi những người biểu tình đòi liên bang hóa bắn hạ một máy bay vận tải của quân đội Ukraine làm 49 quân nhân thiệt mạng. Vụ tấn công gây thiệt hại lớn cho quân đội Chính phủ Ukraine cũng gây thêm căng thẳng giữa Nga với Mỹ và EU. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cảnh báo, Mỹ cùng với các đối tác G7 sẽ khiến Nga phải trả giá nếu nước này không ngăn chặn dòng vũ khí tuồn qua biên giới. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực gia tăng tại miền Đông Ukraine, đề nghị Nga cần phải kiểm soát khu vực biên giới một cách hiệu quả và ngăn chặn các nhóm vũ trang vào Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc Moscow can thiệp vào Ukraine cũng như thông tin về việc Nga cử các đơn vị quân sự và vũ khí tới nước láng giềng này.

Chi MK (Tổng hợp)

 

 

Đàm phán thất bại, Nga chuẩn bị cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine

 

(Tinmoi.vn) Hãng AFP đưa tin, ngày 15/6, cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đã kết thúc mà “không có kết quả” hay đạt được bất cứ thỏa thuận nào về thời điểm hai bên có thể gặp lại nhau.

Ngày 15/6, Ukraine và Nga tiếp tục các cuộc đối thoại về một kế hoạch hòa bình. Trong đó, phía Nga thể hiện thiện chí tiến tới thỏa thuận cuối cùng để giải quyết bất đồng về giá khí đốt với Ukraine, trước thời hạn chót vào ngày mai. Tuy nhiên, những bất ổn tại miền Đông Ukraine đang gây không ít khó khăn trở ngại cho các cuộc đàm phán.

Một nguồn tin Chính phủ Ukraine nói: “Cuộc đàm phán đã kết thúc mà không có kết quả. Không rõ liệu khi nào các cuộc đàm phán mới sẽ diễn ra."

Tham gia đàm phán có Ủy viên Năng lượng EU Guenther Oettinger, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và người đứng đầu Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga.

Cho tới nay, các vòng đàm phán xung quanh bất đồng về giá khí đốt đe dọa làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt Nga sang Ukraine vẫn chưa đạt tiến triển. Nga đưa ra giá bán cho Kiev là 385 USD/1.000 m3. Tuy nhiên, Ukraine (hiện nợ Nga đến 3,5 tỷ USD) đã không đồng ý với mức giá này. Nga đã đặt hạn chót sẽ chuyển sang hình thức trả trước nếu đến ngày 16/6, Ukraine không thanh toán ít nhất là một phần nợ khí đốt của năm 2013.

Việc cắt nguồn cung khí đốt của Nga tới Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp tới EU, đang nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Nga thông qua Ukraine. Chính vì vậy, EU khẳng định quyết tâm theo đuổi những  nỗ lực để phá vỡ thế bế tắc giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Tuy nhiên, với thời hạn chót đang đến gần, Ukraine cũng bắt đầu chuẩn bị các kế hoạch nếu không đạt được thỏa thuận với Nga. Thủ tướng Ukraine đề nghị chính quyền địa phương và công ty khí đốt Naftogaz chuẩn bị cho việc Nga dừng cung cấp khí đốt hoàn toàn tới nước này vào ngày mai.

Tuy nhiên, mặt khác, Ukraine vẫn khẳng định quyết tâm tiến tới một thỏa thuận với Nga. Giám đốc điều hành Naftogaz Andiy Kobolev nhấn mạnh: “Ukraine sẽ sẵn sàng trả một giá thỏa hiệp cho những hóa đơn chưa được thanh toán trong quá khứ cũng như đưa ra lịch trình chặt chẽ cho các khoản trả tiếp theo với Nga. Điều đó có nghĩa là Ukraine sẵn sàng làm hài lòng yêu cầu của công ty Gazprom về việc trả khoản nợ 1,95 tỷ USD”.

Tại miền Đông Ukraine, sau khi những người biểu tình đòi liên bang hóa bắn hạ một máy bay vận tải của quân đội Ukraine làm 49 quân nhân thiệt mạng. Vụ tấn công gây thiệt hại lớn cho quân đội Chính phủ Ukraine cũng gây thêm căng thẳng giữa Nga với Mỹ và EU. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cảnh báo, Mỹ cùng với các đối tác G7 sẽ khiến Nga phải trả giá nếu nước này không ngăn chặn dòng vũ khí tuồn qua biên giới. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực gia tăng tại miền Đông Ukraine, đề nghị Nga cần phải kiểm soát khu vực biên giới một cách hiệu quả và ngăn chặn các nhóm vũ trang vào Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc Moscow can thiệp vào Ukraine cũng như thông tin về việc Nga cử các đơn vị quân sự và vũ khí tới nước láng giềng này.

Chi MK (Tổng hợp)

Mai Khánh Chi (t/h)

Theo Nguoi dua tin

Từ khóa:

Đàm phán thất bại
Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine
khí đốt
Nga Ukraine
EU

Sự kiện Thế giới 24h

Toàn cảnh thế giới 24h mới nhất ngày 15/7: Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, Cháy rừng dữ dội ở Mỹ - Canada

Toàn cảnh thế giới 24h mới nhất ngày 15/7: Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, Cháy rừng dữ dội ở Mỹ - Canada

Cập nhật tin tức thế giới 24h mới nhất ngày 15/7/2021: Triều Tiên thiếu lương thực trầm trọng, Cháy rừng dữ dội ở Mỹ - Canada, Covid-19 bùng phát trở lại trên toàn cầu...
Toàn cảnh thế giới 24h ngày 14/7: Tàu Ever Given trở lại hành trình, Israel tăng 3 mũi tiêm Pfizer
Toàn cảnh thế giới 24h ngày 14/7: Tàu Ever Given trở lại hành trình, Israel tăng 3 mũi tiêm Pfizer
Toàn cảnh thế giới 24h ngày 13/7: Nổ bình oxy trong bệnh viện điều trị Covid-19, Sập khách sạn Trung Quốc
Toàn cảnh thế giới 24h ngày 13/7: Nổ bình oxy trong bệnh viện điều trị Covid-19, Sập khách sạn Trung Quốc
Toàn cảnh thế giới 24h ngày 12/7: Campuchia lo vượt lằn ranh đỏ Covid-19, Mỹ dỡ hàng rào an ninh quanh điện Capitol
Toàn cảnh thế giới 24h ngày 12/7: Campuchia lo vượt lằn ranh đỏ Covid-19, Mỹ dỡ hàng rào an ninh quanh điện Capitol

Cùng chuyên mục

Tổng thống Putin: Châu Âu cấm vận năng lượng Nga chẳng khác nào 'tự diệt'
17-05-2022 | 22:30

Tổng thống Putin: Châu Âu cấm vận năng lượng Nga chẳng khác nào 'tự diệt'

Nóng như chảo lửa: Nga coi Mỹ và phương Tây là những quốc gia thù địch
17-05-2022 | 20:02

Nóng như chảo lửa: Nga coi Mỹ và phương Tây là những quốc gia thù địch

Ngoại trưởng Lavrov: 'Ukraine chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến Nga - phương Tây'
17-05-2022 | 19:34

Ngoại trưởng Lavrov: 'Ukraine chỉ là vật hy sinh trong cuộc chiến Nga - phương Tây'

Bầu trời Iraq chuyển màu cam, ít nhất 4.000 người nhập viện vì 'sự cuồng nộ của thiên nhiên'
17-05-2022 | 15:45

Bầu trời Iraq chuyển màu cam, ít nhất 4.000 người nhập viện vì 'sự cuồng nộ của thiên nhiên'

Nỗi sợ mới của châu Âu: Ukraine giành chiến thắng, không giữ thể diện cho Putin
17-05-2022 | 15:01

Nỗi sợ mới của châu Âu: Ukraine giành chiến thắng, không giữ thể diện cho Putin

TT Ukraine 'quay xe', cho phép binh sĩ tại Azovstal đầu hàng vì 'đã hoàn thành nhiệm vụ'
17-05-2022 | 09:40

TT Ukraine 'quay xe', cho phép binh sĩ tại Azovstal đầu hàng vì 'đã hoàn thành nhiệm vụ'

Đọc nhiều

Bầu trời Iraq chuyển màu cam, ít nhất 4.000 người nhập viện vì 'sự cuồng nộ của thiên nhiên'
Bầu trời Iraq chuyển màu cam, ít nhất 4.000 người nhập viện vì 'sự cuồng nộ của thiên nhiên'
'Cánh cửa dẫn đến NATO nên đóng lại', bằng không, Mỹ và EU đang 'dồn Nga vào chân tường'
'Cánh cửa dẫn đến NATO nên đóng lại', bằng không, Mỹ và EU đang 'dồn Nga vào chân tường'
Cố vấn Ukraine dọa cho quân đội Nga sốc vì những đòn phản công
Cố vấn Ukraine dọa cho quân đội Nga sốc vì những đòn phản công
9 thanh niên dùng ảnh thảm họa hàng không dọa hành khách khiến máy bay phải quay đầu
9 thanh niên dùng ảnh thảm họa hàng không dọa hành khách khiến máy bay phải quay đầu
'Chiến tranh thế giới đang diễn ra ở cấp độ kinh tế, tập thể phương Tây chống lại Nga'
'Chiến tranh thế giới đang diễn ra ở cấp độ kinh tế, tập thể phương Tây chống lại Nga'
Ukraine 'đóng băng' giá khí đốt, nêu điều kiện thoát khủng hoảng
Ukraine 'đóng băng' giá khí đốt, nêu điều kiện thoát khủng hoảng

Video

Nhái giọng Lương Bích Hữu, Hòa Minzy khiến fan hoang mang không phân biệt nổi đâu là bản gốc
Nhái giọng Lương Bích Hữu, Hòa Minzy khiến fan hoang mang không phân biệt nổi đâu là bản gốc
'Người vận chuyển' phiên bản đời thực khoe kỹ năng 2 tay 2 xe máy khiến dân tình bội phục
'Người vận chuyển' phiên bản đời thực khoe kỹ năng 2 tay 2 xe máy khiến dân tình bội phục
Nam Trung mặc váy cùng loạt sao Việt 'quẩy' tới bến tại tiệc hậu đám cưới Ngô Thanh Vân
Nam Trung mặc váy cùng loạt sao Việt 'quẩy' tới bến tại tiệc hậu đám cưới Ngô Thanh Vân
Chiếc xe kẹp giữa 2 cái cây ở Hồ Tây và lời giải khiến dân tình được phen kinh ngạc
Chiếc xe kẹp giữa 2 cái cây ở Hồ Tây và lời giải khiến dân tình được phen kinh ngạc
Mâu thuẫn giao thông, người phụ rút giày cao gót phang tới tấp đối thủ
Mâu thuẫn giao thông, người phụ rút giày cao gót phang tới tấp đối thủ
Tin Mới
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Đời sống
  • Kinh Tế
  • Giáo dục
  • Công nghệ
  • Ôtô xe máy
  • Video
  • RSS News

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử của Công ty CP Truyền thông trực tuyến Netlink

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 0933886969 - Email: thuan.trinh@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Facebook Tin Mới Youtube Tin Mới Rss Tin Mới

Đối tác:

Báo VTC News

Techz.vn

Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Tin nóng

Tin 24h

Thethao247.vn

CoinCu

© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn

Giới thiệu

Liên hệ

Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng