Tin mới

Đen Vâu ra mắt MV mới, dân tình mạnh dạn đoán luôn đề thi tốt nghiệp môn Văn

Thứ sáu, 14/05/2021, 15:14 (GMT+7)

Với khả năng “đoán đâu trúng đó” ở hai mùa thi trước, ngay sau khi Đen Vâu phát hành MV mới, các sĩ tử lớp 12 ngay lập tức đoán được đề thi môn Ngữ Văn năm nay.

Khi nói đến những “thánh đoán đề” thì chắc hẳn Đen Vâu là cái tên nằm ở vị trí số một. Bởi lẽ, loạt kết quả mà anh từng “tiên tri” trong hai mùa thi trước, đến bây giờ, khi nhắc lại ai nấy cũng đều phải tâm phục khẩu phục.

Đen Vâu ra mắt MV mới, dân tình mạnh dạn đoán luôn đề thi tốt nghiệp môn Văn.
Đen Vâu ra mắt MV mới, dân tình mạnh dạn đoán luôn đề thi tốt nghiệp môn Văn.

Trong dự án âm nhạc mới phát hành tối ngày 13/5, nhiều ý kiến lại tiếp tục khẳng định anh chàng này hẳn đang đưa ra những gợi ý quan trọng cho kỳ thi sắp tới.

Cụ thể, trong lời bài hát “Trốn tìm” có một đoạn như sau: "Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gợn sóng, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu mà có cây búa anh sẽ nện cho bõ công. Vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có, có những chuyến đi dài."

Hình ảnh và lời bài hát được cho là giống với cuộc chạy trốn của Mị và A Phủ khỏi sự áp bức của nhà thống lí Pá Tra trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.
Hình ảnh và lời bài hát được cho là giống với cuộc chạy trốn của Mị và A Phủ khỏi sự áp bức của nhà thống lí Pá Tra trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

Đi kèm với lyrics là hình ảnh một đôi nam nữ đang thỏa sức vui chơi, nô đùa. Không biết là trùng hợp hay cố ý, tất cả những chi này được dân mạng cho rằng khá giống với bối cảnh nói về cuộc chạy trốn của Mị và A Phủ khỏi sự áp bức của nhà thống lí Pá Tra trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

Dân mạng còn đưa ra hình ảnh để chỉ ra điểm tương đồng giúp lí lẽ thêm phần thuyết phục
Dân mạng còn đưa ra hình ảnh để chỉ ra điểm tương đồng giúp lí lẽ thêm phần thuyết phục

Chưa dừng lại ở đó, dân tình còn đưa ra loạt hình ảnh để làm gia tăng tính thuyết phục.

Với khả năng luận đề “thần thánh” của “giang cư mận” thì hình ảnh Đen Vâu đứng yên cầm nhành cây cũng bị liên tưởng đến tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành thậm chí văn bản "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam hay "Vợ Nhặt", Kim Lân cũng lần lượt được nhắc tới.

Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành thậm chí văn bản 'Hai đứa trẻ' của Thạch Lam hay 'Vợ Nhặt', Kim Lân cũng lần lượt được nhắc tới.
Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành thậm chí văn bản "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam hay "Vợ Nhặt", Kim Lân cũng lần lượt được nhắc tới.

Màn luận đề này được nổ ra được đánh giá là hoàn toàn có căn cứ khi mà trong 2 mùa thi năm 2019 và 2020, Đen Vâu cũng đã đoán trùng hai tác phẩm Việt Bắc và Đất Nước.

Mặc dù kết quả đúng sai như thế nào, thì phải đến sau ngày 7/7 mới rõ. Tuy nhiên, những màn dự đoán như thế này, được ví như “canh bạc đỏ đen”, chỉ mang tính chất giải trí, tham khảo. Các sĩ tử cũng không nên lấy đó làm niềm tin thái quá để tránh vào kết quả thi cử. Hãy rèn luyện và ôn đều tất cả các tác phẩm, tránh học tủ học lệch nhé. Chúc các bạn thành công.

Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news