Tin mới

Đội tuyển Việt Nam chơi đẹp số 1 Đông Nam Á, quá bất ngờ với thứ hạng của 'hung thần' Indonesia

Thứ hai, 21/06/2021, 13:38 (GMT+7)

Theo thống kê từ số lượng thẻ phạt các đội tuyển nhận được tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á về chỉ số fair-play.

Theo thống kê được trang Asean Football đưa ra, đội tuyển Việt Nam chỉ phải nhận 9 thẻ vàng trong tổng số 8 trận đấu tại lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với thành tích này, đội tuyển Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á với chỉ số fair-play. Xếp dưới đội tuyển Việt Nam là Thái Lan và Philippines khi cả hai đội đều có 11 thẻ vàng sau 8 trận đấu.

Ảnh: Asean Football
Ảnh: Asean Football

Đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng này là đội tuyển Indonesia với 13 tấm thẻ vàng sau 8 trận đấu. Đây là một thứ hạng rất cao của đội tuyển xứ vạn đảo, đặc biệt là sau màn trình diễn với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về. 

Đội tuyển Indonesia có màn chơi bóng xấu xí khi đụng độ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup.
Đội tuyển Indonesia có màn chơi bóng xấu xí khi đụng độ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Một đối thủ khác nằm cùng bảng G với đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Malaysia về áp chót trong bảng xếp hạng fair-play với 20 thẻ vàng chỉ sau 8 trận. Đội tuyển của HLV Tan Cheng Hoe đã bị đội tuyển Việt Nam đánh bại với tỉ số 1-2 sau lượt trận thứ 2 tại vòng loại World Cup. Trong trận đấu này, đội tuyển Malaysia đã phải nhận 5 thẻ vàng.

Ảnh: Zing
Ảnh: Zing
Malaysia cũng có một lối chơi thô bạo không kém trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vừa qua. Ảnh: Zing
Malaysia cũng có một lối chơi thô bạo không kém trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vừa qua. Ảnh: Zing

Trong khi đó ở một thống kê khác, Tiến Linh đang là chân sút tốt nhất của Đông Nam Á tại vòng loại World Cup. Tiền đạo gốc Hải Dương đã có 5 pha lập công sau 8 trận đấu, bỏ xa chân sút đứng ở vị trí thứ 2 là Safawi Rasid của Malaysia với 3 bàn thắng. 

Ảnh: Asean Football
Ảnh: Asean Football

Ngoài Safawi, tiền đạo nhập tịch của Malaysia là Sumareh cũng có 3 pha lập công. 2 cầu thủ còn lại trong danh sách này là chân sút Angel Guirado của Philippines và Ikhsan Fandi của Indonesia. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news