Tin mới

Đội tuyển Việt Nam nhận 'tối hậu thư' từ FIFA, trong 3 ngày nữa phải có câu trả lời

Thứ ba, 13/07/2021, 11:11 (GMT+7)

Liên quan đến công tác tổ chức vòng loại thứ 3 World Cup 2022, FIFA vừa có "tối hậu thư" gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cần phải đưa ra quyết định trong 3 ngày nữa.

Sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ và lịch thi đấu những trận đấu sắp tới. Vào ngày 2/9, Quang Hải và các đồng đội sẽ phải đến Saudi Arabia làm khách và thi đấu trên sân của đội tuyển này. Sau đó 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ về sân Mỹ Đình để đón tiếp đối thủ Australia.

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022
Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Tuy nhiên lịch thi đấu này sẽ bất khả thi trong tình hình hiện tại bởi quy định cách ly y tế với những người từ nước ngoài trở về. Chính bởi vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xin một cơ chế đặc biệt để các đội tuyển đến Việt Nam thi đấu cũng như các cầu thủ Việt Nam trở về từ nước ngoài sẽ không bị cách ly.

Theo đó, VFF sẽ có văn bản báo cáo lên Tổng cục Thể dục thể thao, từ đó công văn gửi Bộ VHTTDL để trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó xin phép Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An…phối hợp để tạo cơ chế đặc biệt cho VFF trong việc đón tiếp các đội cũng như khi tuyển Việt Nam trở về sau thi đấu.

Theo quy định, người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ phải cách ly từ 14 - 21 ngày. Điều đó khiến các cầu thủ không thể đáp ứng được lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Theo quy định, người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ phải cách ly từ 14 - 21 ngày. Điều đó khiến các cầu thủ không thể đáp ứng được lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Thế nhưng mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có "tối hậu thư" gửi VFF để thông báo về kế hoạch tổ chức các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong thông báo này, FIFA yêu cầu VFF phải có câu trả lời trong ngày 16/7.

Nói về điều này, VFF chia sẻ: "Diễn biến dịch Covid-19 hiện rất phức tạp. Do đó chúng ta phải chủ động các phương án cần thiết. Dĩ nhiên, ai cũng muốn đội tuyển Việt Nam được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, để tổ chức được thì vấn đề an toàn sức khỏe, phòng chống dịch cần phải đảm bảo".

3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ biết được mình có được thi đấu trên sân nhà hay không.
3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ biết được mình có được thi đấu trên sân nhà hay không.

Trong trường hợp cơ chế đặc biệt không thể thông qua, khả năng cao đội tuyển Việt Nam sẽ đánh mất lợi thế sân nhà. VFF cũng đã tính đến việc lựa chọn một sân trung lập để thi đấu các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Địa điểm được VFF ngắm tới là Thái Lan khi đất nước này có những đặc điểm tương tự về khí hậu và ở rất gần Việt Nam. Ngoài ra, việc nhập cảnh tại Thái Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn khi các cầu thủ đã được tiêm vắc-xin đầy đủ và có giấy xét nghiệm âm tính. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news