Tin mới

ĐT Trung Quốc quyết đánh bại ĐT Việt Nam, hướng tới mục tiêu bất khả thi

Thứ hai, 05/07/2021, 09:43 (GMT+7)

Mới đây, trang Zhuanlan.zhihu.com (Trung Quốc) vừa có bài phân tích về cơ hội tiến vào vòng chung kết World Cup 2022 của đội tuyển nước nhà. Bài viết này cho rằng đây là thời điểm hứa hẹn nhất để ĐTQG bước vào sân chơi World Cup sau 2 thập kỷ vắng mặt.

Theo cây viết trên trang Zhuanlan.zhihu.com, việc ĐT Trung Quốc hướng tới ngôi đầu bảng ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gần như là nhiệm vụ không thể, bởi sức mạnh của đối thủ Nhật Bản là quá vượt trội. Tuy nhiên, thầy trò HLV Li Tie có thể hướng tới mục tiêu được xem là khả thi hơn, đó là đứng nhì bảng để chính thức giành suất dự VCK World Cup 2022.

Nếu so sánh với 2 giải vòng loại World Cup gần nhất (2014 và 2018) thì con số 17 điểm sau 10 trận có thể là mục tiêu quá tầm với ĐT Trung Quốc.
Nếu so sánh với 2 giải vòng loại World Cup gần nhất (2014 và 2018) thì con số 17 điểm sau 10 trận có thể là mục tiêu quá tầm với ĐT Trung Quốc.

"Muốn đứng nhì bảng B chung cuộc, tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ phải giành được 17 điểm sau 10 lượt trận trước 5 đối thủ (Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia, Việt Nam và Oman).

Con số 17 điểm là rất khó với ĐT chúng ta nhưng để hiện thực hóa tham vọng đó, trước hết thì đội quân của HLV Li Tie cần phải giành được số điểm tối đa khi đối đầu 2 đội yếu hơn là tuyển Việt Nam và Oman (để giành 12 điểm sau 4 trận)", Zhuanlan.zhihu.com nhận định.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, ĐT xứ tỷ dân dù rất nỗ lực song chỉ giành được 12 điểm sau 10 trận. Trước đó, ĐT Trung Quốc không thể tiến vào vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup 2014 do thất bại từ vòng loại thứ hai.
Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, ĐT xứ tỷ dân dù rất nỗ lực song chỉ giành được 12 điểm sau 10 trận. Trước đó, ĐT Trung Quốc không thể tiến vào vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup 2014 do thất bại từ vòng loại thứ hai.

Tác giả bài viết cũng thừa nhận, việc cạnh tranh ngôi nhất bảng đối với tuyển Trung Quốc là điều gần như không thể bởi thực lực của Nhật Bản ở bảng đấu này quá vượt trội, chưa kể tới Australia cũng được đánh giá cao hơn.

Vì vậy, mục tiêu khả thi hơn đó là giành nhì bảng chung cuộc để tiến vào vòng chung kết, để không phải rơi vào các trận đấu play-off mang ý nghĩa sinh tử.

Mục tiêu đứng thứ 2 bảng B của ĐT Trung Quốc có phần bất khả thi vì ngoài Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia đều là đối thủ rất mạnh.
Mục tiêu đứng thứ 2 bảng B của ĐT Trung Quốc có phần bất khả thi vì ngoài Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia đều là đối thủ rất mạnh.

Theo tính toán của một số chuyên gia, muốn giành suất tiến vào vòng chung kết World Cup 2022 bằng một trong 2 vị trí đầu bảng, ĐT Trung Quốc cần giành khoảng 17 điểm sau 10 trận. Số điểm đó khả năng là đủ để TQ hoàn thành mục tiêu lớn cho dù điều đó còn phụ thuộc vào những đội khác.

"Sẽ không dễ để ĐT của chúng ta hoàn thành mục tiêu đạt 17 điểm sau 10 trận ở vòng loại thứ ba. Tính trong 10 trận gần nhất ở vòng loại World Cup, tuyển Trung Quốc chỉ giành 3 trận thắng, 3 trận hòa, 4 trận thua, tương đương với việc chỉ giành được 12 điểm.

Nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành 17 điểm ở vòng đấu sắp tới, ĐT Trung Quốc bắt buộc không được đánh mất bất kỳ một điểm số nào trước 2 đối thủ yếu hơn là tuyển Việt Nam và Oman (toàn thắng cả 4 trận, giành 12 điểm). Ngoài ngoài ra, tuyển Trung Quốc sẽ phải giành tối thiểu 5 điểm ở 6 trận còn lại. Đó không phải là điều dễ dàng nhưng chúng ta vẫn có hy vọng để nghĩ tới", tác giả bài viết phân tích.

Zhuanlan.zhihu.com cũng cho rằng, đây là thời điểm hứa hẹn nhất để ĐTQG xứ tỷ dân bước vào sân chơi World Cup sau 2 thập kỷ vắng mặt. LĐBĐ Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển giải VĐQG (Super League) và thúc đẩy quá trình nhập tịch cầu thủ. Gánh nặng với HLV Li Tie là điều có thể hiểu được nhưng áp lực cũng là động lực. Chúng ta hy vọng ông ấy sẽ dẫn dắt các học trò hoàn thành mục tiêu tiến vào VCK World Cup.

Hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù kết quả thế nào, cũng sẽ là bài học hữu ích để các ĐTQG Việt Nam hướng tới tương lai, khi World Cup 2026 được mở rộng lên 48 nước và châu Á có đến 8,5 suất tham dự.
Hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù kết quả thế nào, cũng sẽ là bài học hữu ích để các ĐTQG Việt Nam hướng tới tương lai, khi World Cup 2026 được mở rộng lên 48 nước và châu Á có đến 8,5 suất tham dự.

Về phía ĐT Việt Nam, thầy trò Park Hang Seo đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng loại thứ 3 nhờ thành tích là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trên thực tế, những gì ĐT Việt Nam thể hiện ở vòng loại thứ 2 là rất đáng khích lệ. Trước đối thủ mạnh như UAE hay những "hàng xóm" trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đội bóng áo đỏ đã chơi sòng phẳng và nắm giữ ngôi đầu bảng cho tới tận lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, đoàn quân của thầy Park chưa gặp phải một thử thách quá lớn, ngoại trừ UAE. Sắp tới phải đấu Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman, các cầu thủ Việt Nam dù kết quả có thế nào thì chúng ta đã có được cơ hội cọ xát, học hỏi quý giá trước các đối thủ mạnh ở châu Á mà không phải lúc nào đội quân thầy Park muốn có cũng được. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news