Tin mới

ĐT Việt Nam văng khỏi top 100 BXH FIFA, nếu thua Trung Quốc sẽ tiếp tục lún sâu

Thứ sáu, 28/01/2022, 19:12 (GMT+7)

Nhận thất bại tới 0-4 trước đối thủ vượt trội về trình độ và đẳng cấp, ĐT Việt Nam đã văng khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiều tối 27/1 (theo giờ Việt Nam), thầy trò HLV Park Hang-seo có trận đấu trên sân của Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đúng như dự đoán, ĐT Việt Nam đã không thể gây ra bất ngờ trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp và hình thể và đành nhận thất bại 0-4.

Trận thua trước Australia khiến ĐT Việt Nam bị trừ 6,45 điểm và qua đó tụt 4 bậc xuống hạng 102 thế giới với 1.203,08 điểm.
Trận thua trước Australia khiến ĐT Việt Nam bị trừ 6,45 điểm và qua đó tụt 4 bậc xuống hạng 102 thế giới với 1.203,08 điểm.

Thất bại này không chỉ khiến giấc mơ dự World Cup của đội bóng áo đỏ chính thức khép lại mà còn khiến 'Rồng vàng' bị trừ một số điểm không nhỏ trên hệ thống bảng xếp hạng của FIFA.

Theo bảng xếp hạng cập nhật mới nhất của trang Football Ranking, ĐT Việt Nam đã bị trừ 6,45 điểm sau trận thua trước Australia. Cùng với 1 thất bại và 1 trận hòa trước Thái Lan, đoàn quân của thầy Park đã bị mất 9,46 điểm ở 3 trận đấu gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 102 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của ĐT Việt Nam kể từ tháng 4/2018.

Dưới sự dẫn dắt của ông Park, Tuyển Việt Nam từng leo lên vị trí thứ 92 thế giới.
Dưới sự dẫn dắt của ông Park, Tuyển Việt Nam từng leo lên vị trí thứ 92 thế giới.

Trong khi đó, trận thắng trước ĐT Việt Nam giúp chủ nhà Australia được cộng 6,45 điểm tăng 1 bậc lên hạng 34 thế giới. Iran cũng được cộng 7,47 điểm nhờ chiến thắng trước Iraq, tăng 1 bậc lên hạng 20 thế giới và tiếp tục đứng số 1 châu Á. Xếp thứ hai là Nhật Bản được cộng 8,05 điểm nhờ đánh bại Trung Quốc nhưng vẫn giữ nguyên hạng 26 thế giới.

Tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội sửa sai trong cuộc tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 tới, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội sửa sai trong cuộc tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 tới, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trước mắt, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng trước khi FIFA công bố bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2022 vào ngày 10/2 tới. Hiện tại thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn 1 trận tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Nếu thắng gã hàng xóm khổng lồ Trung Quốc, ĐT Việt Nam sẽ được cộng tới 15,47 điểm. Ngay cả khi hòa, đội bóng áo đỏ cũng sẽ thu về 2,97 điểm. Nhưng nếu tiếp tục thất bại, 'Rồng vàng' sẽ bị trừ 9,53 điểm và tiếp tục sẽ lún sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news