Tin mới

Gia đình hành khách Trung Quốc: Malaysia là “kẻ giết người thực thụ”

Thứ ba, 25/03/2014, 11:11 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo chuyến bay MH370 đã rơi ở nam Ấn Độ Dương, gia đình các hành khách Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố chung tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay.

(Tinmoi.vn) Sau khi thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo chuyến bay MH370 đã rơi ở nam Ấn Độ Dương, gia đình các hành khách Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố chung tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay.

 

Clip Người nhà "phát điên" khi nghe tin "MH370 đã rơi, không ai sống sót"

Đại diện cho các gia đình hành khách trên chuyến bay MH370 đọc khiếu nại dành cho chính phủ Malaysia tại khách sạn Lido, Bắc Kinh ngày 25/3/2014

Đại diện cho các gia đình hành khách trên chuyến bay MH370 đọc khiếu nại dành cho chính phủ Malaysia tại khách sạn Lido, Bắc Kinh ngày 25/3/2014

Tuyên bố nói:

“Thủ tướng Malaysia Najib Razak không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào để công bố chiếc máy bay bị rơi ở nam Ấn Độ Dương và không hành khách nào sống sót.

Kể từ khi chính phủ Malaysia thông báo mất liên lạc với chiếc máy bay vào ngày 8/3, Malaysia Airlines, Chính phủ Malaysia và quân đội Malaysia đã cố trì hoãn và che giấu sự thật trong 18 ngày qua, cố gắng để lừa dối gia đình các hành khách và cả thế giới. Điều này cùng với các hành vi vô liêm sỉ trên không chỉ tra tấn gia đình các hành khách mà còn lừa dối, trì hoãn các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Nó làm lãng phí và mất đi nhiều cơ hội cứu hộ.

Nếu người thân của chúng tôi – 154 hành khách Trung Quốc trên máy bay – thiệt mạng thì Malaysia Airlines, chính phủ Malaysia và quân đội Malaysia là những kẻ giết người thực thụ. Chúng tôi cực lực phản đối và lên án mạnh mẽ, chúng tôi sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm bằng bất cứ giá nào”.

Bảo Linh (Theo chinadaily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news