Tin mới

Hàn Quốc cứu 3 thủy thủ Triều Tiên, 2 người chết, 11 người mất tích

Thứ sáu, 04/04/2014, 14:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đội cứu hộ\nHàn Quốc đã tìm thấy 2 thi thể thủy thủ Triều Tiên, cứu sống 3 người và đang\ntìm kiếm 11 người khác mất tích trên chiếc tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi bờ\nbiển Hàn quốc sáng nay (4/4), theo vệ binh bờ biển Hàn Quốc cho hay.

(Tinmoi.vn) Đội cứu hộ Hàn Quốc đã tìm thấy 2 thi thể thủy thủ Triều Tiên, cứu sống 3 người và đang tìm kiếm 11 người khác mất tích trên chiếc tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc sáng nay (4/4), theo vệ binh bờ biển Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc cứu 3 thủy thủ Triều Tiên, 2 người chết, 11 người mất tích

Một cảnh sát biển đội mũ bảo hiểm đen cứu một thủy thủ Triều Tiên từ chiếc tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi Yeosu, Hàn Quốc, thứ 6 (4/4). Ảnh: AP

Chiếc tàu treo cờ Mongolian chở 16 thuyền viên người Triều Tiên đã truyền đi tín hiệu cấp cứu khi đang ở vùng biển quốc tế cách phía Nam thành phố cảng Yeosu, Hàn Quốc 130 kilometers, theo tin tức từ lực lượng vệ binh bờ biển Hàn Quốc.

3 thủy thủ đươc cứu sống cho biết họ đã nhảy khỏi tàu khi nó bị nghiêng sang một bên.

Vệ binh bờ biển Hàn Quốc nói rằng sóng lớn và gió mạnh đã khiến chiếc tàu nặng 4.300 tấn bị đắm. Chiếc tàu chở quặng sắt từ thành phố cảng Chongjin, Triều Tiên sang Trung Quốc.

13 tàu biển và 6 máy bay đã được Hàn Quốc điều đi để tìm kiếm những thủy thủ mất tích. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt đang cản trở hoạt động cứu hộ.

Chưa rõ Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử lý ra sao. Tuy nhiên, Seoul thường trao trả lại những thủy thủ bị trôi dạt trong vùng biển nước mình nếu họ muốn trở về.

Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn còn trong “tình trạng chiến tranh” bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 đã kết thúc bởi một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình. Thứ 2 (31/3), Triều Tiên đã bắn hàng trăm quả đạn pháo vào vùng biển giáp ranh giữa hai nước trong khi Hàn Quốc cũng đáp trả lại bằng hành động tương tự.

W.2 (Theo AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news